Tăng cường hợp tác, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết

Bộ CHQS hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa để không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hợp tác toàn diện.

Sáng 4/1, đoàn lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn do Thượng tá Bun Lọt Bụp Phả Văn - Chỉ huy trưởng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn đánh giá cao những thành tích mà lực lượng quân đội của 2 tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn cũng cảm ơn Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, của 2 tỉnh Hà Tĩnh, Khăm Muồn và quân đội các địa phương.

Thượng tá Bun Lọt Bụp Phả Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn cảm ơn những đóng góp của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Thượng tá Bun Lọt Bụp Phả Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn cảm ơn những đóng góp của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tổ chức tuần tra song phương và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Điều đó càng khẳng định mối quan hệ mật thiết, tình đoàn kết gắn bó giữa hai bên nhằm bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo hai bên đã trao đổi về công tác phối hợp trong thời gian tới, Bộ CHQS hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn tiếp tục duy trì tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng trên địa bàn biên giới, tổ chức tuần tra song phương theo định kỳ…, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới và đón tết Quý Mão, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn đã tặng hoa và quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, chúc mối quan hệ giữa hai nước và Bộ CHQS hai tỉnh ngày càng bền chặt.

Kết thúc buổi gặp mặt, hai bên đã nhất trí cao về quan điểm và mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa để không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hợp tác toàn diện.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) cũng đã đến chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh nhân dịp đón tết Quý Mão 2023.

Lãnh đạo 2 đơn vị trao đổi tình hình giữa hai bên.

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, Thượng tá Bun Lọt Bụp Phả Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muồn chúc cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh đón năm mới an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Bun Lọt Bụp Phả Văn đánh giá cao những thành tích mà hai lực lượng đã đạt được, đặt biệt là công tác tuần tra song phương, phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hai bên biên giới…

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo hai bên đã trao đổi về công tác phối hợp trong thời gian tới, tiếp tục duy trì tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng trên địa bàn biên giới, tổ chức tuần tra song phương theo định kỳ. Đại đội Bảo vệ biên giới 311 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách phối hợp với các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh giữ vững sự ổn định tình hình trật tự an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muồn dành cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh. Đồng thời, mong muốn mối quan hệ phối hợp thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dương Hoàng – Đinh Thanh - Thanh Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/tang-cuong-hop-tac-khong-ngung-vun-dap-moi-quan-he-huu-nghi-doan-ket-nbsp/242670.htm