Tăng cường hợp tác phát triển bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Sáng 22-3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Hàn Quốc (KFA). Đây có thể xem là sự kiện mang tính bản lề trong mối quan hệ giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc, góp phần vào sự phát triển bóng đá hai nền quốc qua thông qua những hoạt động, chương trình cụ thể, mang tính chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch VFF nhấn mạnh: “Mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc đã có những bước phát triển rất tốt đẹp, được thể hiện cụ thể thông qua các sự kiện giao lưu bóng đá, qua sự phối hợp và hỗ trợ trong công tác tập huấn của các ĐTQG cũng như thông qua việc giới thiệu các chuyên gia giỏi sang làm việc, trong đó có ông Park Hang-seo hiện đang là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam cùng các trợ lý Lee Young Jin, Bae Ji Won- những người đã đóng góp công lớn trong kỳ tích giành HCB châu Á 2018 của ĐT U23 quốc gia vừa qua”.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và chủ tịch KFA Mong Gyu Chung tại lễ ký kết hợp tác.

Về phần mình, ông Mong Gyu Chung – Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc đã chia sẻ niềm vui với các lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam xung quanh các thành tích ấn tượng mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là màn trình diễn lịch sử của ĐT U23 Việt Nam tại đấu trường châu Á. Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Mong Gyu Chung khẳng định, kết quả đó không chỉ là sự nỗ lực của BHL và các cầu thủ mà còn là công sức đóng góp rất lớn từ LĐBĐ Việt Nam cùng tất cả các thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam. Ông Mong Gyu Chung tin tưởng, thông qua các lĩnh vực hợp tác cụ thể và toàn diện trong thời gian tới, những kết quả đạt được từ sự hợp tác này sẽ đưa mối quan hệ giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc lên một tầm cao mới, vì sự phát triển chung của bóng đá hai quốc gia.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai liên đoàn bao gồm nhiều nội dung quan trọng nhằm mục đích thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác và sự phát triển bóng đá của hai quốc gia.

Được biết, trong số rất nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt tới chiến lược chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá; cam kết sẽ có sự phối hợp tích cực và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác các ĐTQG, các chương trình trao đổi bóng đá, festival bóng đá…; hai liên đoàn cũng tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quản lý và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia; hỗ trợ các thỏa thuận hợp tác phát triển giữa V-League và K-League; phối hợp nâng cao chất lượng cho công tác trọng tài thông qua các chương trình đào tạo, các cuộc hội thảo cũng như thông qua việc tạo điều kiện cho các trọng tài và trợ lý trọng tài AFC Elite và FIFA của mỗi quốc gia sang làm nhiệm vụ tại các trận đấu giao hữu quốc tế, các giải trẻ được tổ chức tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Tin, ảnh: LONG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tang-cuong-hop-tac-phat-trien-bong-da-giua-viet-nam-va-han-quoc-534282