Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một 'ASEAN của tất cả chúng ta'

Ngày 10-1, tại Đà Nẵng, Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, 8 nước đối tác đối thoại (Ô-xtrây-lia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Niu Di-lân, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nga) và Ban Thư ký ASEAN. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chào mừng Hội nghị.

ADSOM+ WG có nhiệm vụ chuẩn bị và hoàn tất các văn kiện, nội dung và công tác chuẩn bị cho Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 7.

 Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam, Chủ tịch ADSOM+ WG phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Hải.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam, Chủ tịch ADSOM+ WG phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Hải.

Quang cảnh Hội nghị ADSOM+ WG trong ngày khai mạc. Ảnh: Trọng Hải

Hội nghị gồm một số nội dung chính: Đánh giá tiến trình của Các Nhóm chuyên gia ADMM+ trong chu kỳ 2017 - 2019 và Kế hoạch hoạt động trong chu kỳ 2020 - 2022; đóng góp ý kiến cho cho văn kiện của Hội nghị ADMM+ lần thứ 7; công tác chuẩn bị cho ADSOM+ và thảo luận các vấn đề cùng quan tâm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) và Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) là các hoạt động đầu tiên mở đầu cho chuỗi các hội nghị về quân sự-quốc phòng ASEAN 2020 của Việt Nam. Do đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam rất coi trọng vị trí, vai trò của những hội nghị này và cho rằng, những nội dung được các nước đưa ra và thảo luận trong hội nghị sẽ là cơ sở ban đầu vững chắc để các hội nghị ADSOM, ADSOM+ cũng như ADMM và ADMM+ thông qua, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, năm 2020 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng với cả ASEAN và Việt Nam. Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn cùng với các nước thành viên ASEAN, cũng như các đối tác của ASEAN tổ chức thành công các hội nghị trên kênh quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm nay.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Hải

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh chung cùng với các trưởng đoàn ADSOM+ WG và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Ảnh: Trọng Hải

Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng 20 hội nghị quân sự-quốc phòng ASEAN trong năm 2020, trong đó có một số hoạt động nổi bật như: Hội nghị ADMM, ADMM+ và các hội nghị trực thuộc; Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng ASEAN và các hội nghị trực thuộc về Tác chiến và Tình báo; Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN; Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN; Diễn tập hàng hải ASEAN lần thứ 2; Lễ Duyệt binh tàu quốc tế và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập ADMM+. Đặc biệt, Việt Nam sẽ lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc tế về trang bị vũ khí và công nghiệp quốc phòng. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn tất các sự kiện trên sẽ có sự tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực của các nước ASEAN, các nước đối tác của ASEAN và các quốc gia khác.

Kết thúc bài phát biểu, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: “ASEAN 2020 tổ chức tại Việt Nam, nhưng ASEAN không phải là của Việt Nam mà là của tất cả các nước ASEAN và các nước đối tác. Thành công cũng là thành công của tất cả chúng ta, khó khăn cũng là khó khăn của tất cả chúng ta mà trong đó Việt Nam là vai trò chủ nhà, cố gắng làm tốt nhất phận sự của mình để tất cả các quốc gia khi đến đây và kết thúc các sự kiện đều cảm thấy hài lòng và đem lại lợi ích cho quốc gia của mình, đồng thời đem lại hòa bình an ninh hợp tác cho cả khu vực.”

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nhấn mạnh rằng, với vai trò Chủ tịch Năm ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến của các nước Chủ tịch ASEAN trước đây, đồng thời lắng nghe, trân trọng và cùng trao đổi để đi đến sự đồng thuận trên cơ sở các sáng kiến, ý kiến đề xuất của các nước ASEAN và các nước đối tác, góp phần vào thành công của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 7, cũng như thành công chung của Việt Nam và cả Cộng đồng ASEAN trong năm 2020.

Trước đó, Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) đã được tổ chức để chuẩn bị và hoàn tất các văn kiện, nội dung cho các hội nghị quốc phòng tiếp theo trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH – TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-vi-mot-asean-cua-tat-ca-chung-ta-607467