Tăng cường hợp tác Thanh Hóa - Hủa Phăn, góp phần bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, thân thiết, cùng chung một dãy Trường Sơn, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa.

Giao lưu các doanh nghiệp TP Thanh Hóa và doanh nghiệp tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Giao lưu các doanh nghiệp TP Thanh Hóa và doanh nghiệp tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, hai dân tộc Việt - Lào đã đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng sinh tồn và phát triển. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng và đã được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước kế tục và phát huy, trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta -Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp đó, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp. Bám sát nội dung Nghị quyết 251-NQ/TW, ngày 30-4-1976 của Bộ Chính trị về tăng cường đoàn kết, giúp đỡ và hợp tác với cách mạng Lào trong giai đoạn mới, Thanh Hóa và Hủa Phăn đã triển khai nhiều văn bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, cùng giúp nhau tăng cường an ninh - quốc phòng; tăng cường giúp đỡ và hợp tác kinh tế, văn hóa; xây dựng biên giới hữu nghị và tích cực giúp bạn bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Trong mỗi giai đoạn, nội dung sự hợp tác có khác nhau, nhưng luôn có tác động tích cực và mang lại hiệu quả to lớn. Sự phát triển, đi lên của tỉnh Hủa Phăn trên các lĩnh vực có dấu ấn nhất định của sự hợp tác từ phía Thanh Hóa. Ngược lại, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hủa Phăn có tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2011 - 2015, vào ngày 13-7-2016, tại tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn, giai đoạn 2016 - 2020. Trong giai đoạn này, quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục được duy trì và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, như: hợp tác kinh tế; giáo dục và đào tạo; quan hệ đối ngoại… Để tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, sáng ngày 11-11-2021, tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021 - 2025. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thắt chặt thêm tình hữu nghị, mối quan hệ anh em bền vững, tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu của hai tỉnh; đồng thời hai tỉnh nhất trí trong năm 2022 tổ chức các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn (1967 - 2022).

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thanh Hóa còn được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, lãnh đạo quản lý cho nước bạn Lào anh em. Thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng này, vào chiều 13-7-2016, được sự đồng ý của lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn. Lễ ký kết giữa hai trường đánh dấu mốc son mới trong công tác đào tạo, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, tiếp tục phấn đấu đưa quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Thực hiện bản ghi nhớ hợp tác đó, từ năm 2016 đến nay, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã đào tạo 4 lớp trung cấp LLCT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tỉnh Hủa Phăn, với số lượng 153 học viên. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hủa Phăn, góp phần xây dựng Hủa Phăn ngày càng vững mạnh; tạo điều kiện để hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong suốt khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể. Nội dung các khóa học giúp học viên nâng cao nhận thức, hoàn thiện kỹ năng, phương pháp công tác; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ tiếng Việt cho các lưu học viên Lào. Đây là tiền đề quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho học viên, giúp học viên Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, “lý luận phải gắn với thực tế”, đồng thời để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn và tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, con người xứ Thanh, ngày 27-3-2022, Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức Diễn đàn “Tìm hiểu về tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho lớp Trung cấp LLCT cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tỉnh Hủa Phăn. Đây là sự kiện quan trọng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Thông qua diễn đàn, học viên Lào hiểu rõ hơn về tư tưởng đoàn kết Quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn về lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Kết thúc diễn đàn, nhà trường đã khai trương giá sách “đặc biệt” dành cho lớp Lào. "Đặc biệt” bởi đây là những quyển sách đã được phiên dịch sang tiếng Lào; qua đó xây dựng môi trường, xã hội học tập, phát huy tinh thần học tập suốt đời.

Có thể nói, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giữa hai trường Chính trị đã không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của hai Đảng, hai dân tộc. Vì sự phát triển bền vững của hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, thủy chung, son sắt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh nhận thức sâu sắc mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào nói chung và Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Anh em cùng thể sinh đôi

Đường đi muôn dặm, không rời xa nhau

Dù ngàn dốc thẳm, suối sâu

Bước đường xa vẫn cùng nhau quân hành

Muôn đời ta vẫn đinh ninh

Hủa Phăn - Thanh Hóa thắm tình anh em

Nhìn lại chặng đường đã qua, với những thành tựu đạt được, chúng ta tự hào và tin tưởng vào tương lai tươi sáng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giữa hai nước Việt Nam - Lào sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

ThS. Đinh Thị Bình

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/tang-cuong-hop-tac-thanh-hoa-hua-phan-gop-phan-boi-dap-tinh-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-lao/166769.htm