Tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 4 đến 5-11. Chuyến tham dự CIIE lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tới Trung Quốc và các nước trên thế giới; đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian qua, đất nước và nhân dân Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước. Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình cao, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 54 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 8.130 tỷ USD) vào năm 2012 lên 80 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 12 nghìn tỷ USD) vào năm 2017, đứng vị trí thứ hai trên thế giới, đóng góp hơn 30% cho tăng trưởng GDP toàn cầu. Kết cấu kinh tế không ngừng cải thiện, các ngành nghề mới nổi phát triển mạnh mẽ, hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt cao tốc, đường bộ, cầu, cảng biển, sân bay… được đẩy nhanh. Khoa học - kỹ thuật của Trung Quốc thời gian qua phát triển vượt bậc, nhất là trong các lĩnh vực: hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, vật liệu mới, hải dương học, kỹ thuật quân sự… Về đối ngoại, Trung Quốc chú trọng phát triển quan hệ với các nước lớn và láng giềng; thể hiện vai trò dẫn dắt tại các cơ chế hợp tác do Trung Quốc sáng lập.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực. Hai nước thường xuyên duy trì các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao song phương nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai bên. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh. Hợp tác kinh tế, thương mại song phương có những tiến triển nổi bật. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Trong tám tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 66 tỷ USD. Hiện, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nước ta. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tám của Trung Quốc trên thế giới.

CIIE năm 2018 được tổ chức lần đầu từ ngày 5 đến 10-11-2018 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Hội chợ sẽ diễn ra định kỳ hằng năm và là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của Chính phủ Trung Quốc với mục tiêu mở cửa thị trường nước này ra thế giới, tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc. Hội chợ gồm khu trưng bày các gian hàng quốc gia và khu triển lãm doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự tham gia của Việt Nam tại CIIE năm 2018 góp phần quảng bá thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tới Trung Quốc và các nước trên thế giới, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh.

Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự CIIE năm 2018 khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với sự kiện này, đồng thời thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh với Trung Quốc; mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại phát triển bền vững; khuyến khích các bộ, ngành và địa phương hai nước tăng cường hợp tác cùng có lợi vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38135802-tang-cuong-hop-tac-thuong-mai-giua-viet-nam-va-trung-quoc.html