Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 21/10, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sengtane Keoindaping, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí trong Đoàn Công tác của Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương;

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Trường Giang bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các đồng chí trong Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, trong những năm qua, Việt Nam và Lào đã không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần này sẽ góp phần thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa hai Ban của hai nước; tạo cơ hội để hai bên chia sẻ, trao đổi cụ thể hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác tuyên giáo - Đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh.

Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Trường Giang đã nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm và làm việc gần đây của đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, mối quan hệ, hợp tác giữa hai Ban trên các lĩnh vực chính: tuyên truyền; giáo dục; trao đổi thông tin, trao đổi Đoàn đang ngày một phát triển và phát huy hiệu quả. Hai ban đã thực hiện đúng nội dung Ký kết hợp tác cấp cao giữa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Kikeo Khaykham Phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đặc biệt trong bối cảnh, Đảng, nhân dân cách mạng Lào đang tiến hành Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, mối quan hệ, hợp tác giữa hai Ban ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn trên các mặt, các lĩnh vực.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Vụ chức năng trong Ban Tuyên giáo Trung ương như Vụ Báo chí Xuất bản, Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế... trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh các kênh thông tin, truyền thông về các hoạt động của hai Đảng, hai Nhà nước; về kết quả những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước; về những bước phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào...; Tăng cường tổ chức nhiều đoàn công tác giữa Việt Nam và Lào để trao đổi kinh nghiệm, phối hợp công tác chặt chẽ hơn.

Nhân dịp này, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới đồng chí Kikeo Khaykham Phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

* Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Lào đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Lào làm việc với Tạp chí Tuyên giáo (Ảnh: TA)

Buổi chiều, Đoàn đã làm việc với Tạp chí Tuyên giáo nhằm tìm hiểu sâu hơn về việc xây dựng nội dung tạp chí điện tử, cách thức quản lý phát triển trang Tạp chí điện tử, xây dựng đội ngũ cộng tác viên và tăng cường hợp tác giữa Tạp chí Tuyên giáo với Tạp chí Khô-xạ-na trong thời gian tới.

Nhật Minh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/tang-cuong-hop-tac-trao-doi-cong-tac-giua-ban-tuyen-giao-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-va-ban-tuyen-huan-trung-uong-124829