Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản

Online – Ngày 13-7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo xúc tiến du lịch Kanagawa. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác du lịch Nhật Bản – Việt Nam do Tổng cục Du lịch phối hợp và hỗ trợ tỉnh Kanagawa Nhật Bản tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu chia sẻ: Việt Nam luôn xác định thị trường khách du lịch Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm. Thời gian gần đây, số lượng khách trao đổi giữa hai bên ngày càng tăng. Năm 2016, Việt Nam đón hơn 740 ngàn khách du lịch Nhật Bản, tăng 10,3% so với năm 2015. Có được kết quả đáng mừng đó là bởi, các cơ quan du lịch quốc gia, cơ quan du lịch các địa phương, các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp hai nước đã rất tích cực trong việc hợp tác trao đổi khách, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của hai bên cũng như các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu phát biểu tại hội thảo.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cũng cho biết, để tạo điều kiện cho du khách Nhật Bản đến Việt Nam, từ năm 2003, chính phủ Việt Nam đã thực hiện chính sách miễn visa cho công dân Nhật Bản đến Việt Nam trong 15 ngày. Do vậy, phía Việt Nam cũng mong muốn chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nới lỏng miễn visa cho du khách Việt Nam đến thăm Nhật Bản để nhiều người dân Việt Nam có cơ hội đến thăm đất nước Nhật Bản. “Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được tham dự Hội thảo xúc tiến du lịch Kanagawa tại Việt Nam. Qua chương trình này, tôi hy vọng người dân Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với văn hóa, con người, sản vật và danh lam thắng cảnh của tỉnh Kanagawa nói riêng, đất nước Nhật Bản nói chung, để chuẩn bị cho những chuyến khám phá Nhật Bản trong tương lai”, ông Hà Văn Siêu chia sẻ.

Quang cảnh hội thảo.

Ông Takahashi Ayumi, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường khách inbound (khách quốc tế) quan trọng của du lịch Nhật Bản. Khách Việt Nam đến Nhật Bản năm 2016 đạt 234 ngàn lượt, tăng 26% so với năm 2015. Theo thống kê của cơ quan du lịch quốc gia Nhật Bản, khách du lịch Việt Nam có mức chi tiêu cao nhất tại Nhật Bản, đạt khoảng 237 ngàn yên/người/chuyến đi. Ông Takahashi Ayumi cũng chia sẻ, tỉnh Kanagawa có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn đối với khách du lịch thế giới cũng như khách du lịch Việt Nam như: TP cảng xinh đẹp và sôi động Yokohama, khu nghỉ dưỡng và suối khoáng nóng Hakone, khu di tích Kamakura, nhà kho gạch đỏ, Trung tâm thương mại, TP công nghệ Yokohama, những nông trại trái cây rộng lớn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Riviera… Bên cạnh đó, ẩm thực của tỉnh Kanagawa cũng rất thú bị với nhiều món ăn bổ dưỡng.

Tin, ảnh: DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-du-lich-giua-viet-nam-va-nhat-ban-512265