Tăng cường hợp tác VHTTDL Việt Nam - Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng hy vọng trong thời gian tới Việt Nam- Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực mà Bộ phụ trách, trong đó đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023).

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: Trần Huấn)

Chiều 24/9, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ngài Yamada Takio.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Yamada Takio đã chúc mừng thể thao Việt Nam với chiếc HCB Paralympic của đô cử Lê Văn Công. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, trong lĩnh vực thể thao, giữa hai nước luôn có sự gắn kết. Tháng 11 này, đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam hy vọng 2 đội sẽ thi đấu hết mình, cống hiến một trận đấu hay, đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cũng gửi lời chúc mừng Nhật Bản vừa tổ chức thành công 2 sự kiện thể thao lớn nhất thế giới là Olympic và Paralympic. Đồng thời Bộ trưởng bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cũng gửi lời cảm ơn nước bạn đã hỗ trợ tích cực cho Đoàn thể thao Việt Nam và Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia 2 sự kiện thể thao kể trên. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, việc Nhật Bản tổ chức thành công 2 Đại hội thể thao lớn nhất thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là minh chứng cho ý chí và tinh thần kiên cường của người dân Nhật Bản. Đồng thời, đó cũng là sự khích lệ to lớn đối với những người yêu thể thao, là biểu tượng cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết giữa các nước trên thế giới, cùng nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Nhấn mạnh rằng Việt Nam và Nhật Bản là hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa nên đó là gốc rễ, cội nguồn cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng điều đó có được là vì giá trị văn hóa của hai dân tộc đã luôn được đề cao trong quá trình các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, có truyền thống lâu đời này.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, Bộ Trưởng Bộ VHTTDL hy vọng trong thời gian tới Việt Nam- Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực mà Bộ phụ trách, trong đó đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023)./.

XD

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tang-cuong-hop-tac-vhttdl-viet-nam-nhat-ban-592005.html