Tăng cường hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực nhân đạo

Từ ngày 6 – 8/9, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch T.Ư Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ; với nhiều nội dung trao đổi, với nhiều kết quả thành công.

Tại các buổi làm việc của Đoàn công tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, lãnh đạo hai Hội quốc gia đã cùng đánh giá lại quá trình hợp tác song phương và đa phương; đồng thời trao đổi về những định hướng ưu tiên của hai bên, về những khả năng hợp tác phối hợp trong thời gian tới.

Họp với Ban Quản lý thảm họa Hội CTĐ Hoa Kỳ.

Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các lĩnh vực như nâng cao năng lực, phát triển tổ chức Hội, xây dựng chiến lược, công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, xây dựng và đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu, phát triển nguồn lực, mở rộng quan hệ đối tác,... Qua đó, giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ một cách hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu và Trưởng ban Quốc tế Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Văn phòng đại diện CTĐ Hoa Kỳ trong khu vực châu Á và các văn phòng vùng tại Hoa Kỳ.

Một điểm bất ngờ trong chuyến công tác là đoàn đã được mời tham gia một cuộc họp video trực tuyến kết nối với tất cả các văn phòng đại diện của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tại khu vực châu Á, cũng như các chi nhánh khu vực trên khắp nước Mỹ.

Đoàn công tác đã giới thiệu về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các chương trình hợp tác giữa hai Hội quốc gia và cùng thảo luận về các nội dung về ứng phó khẩn cấp, nhà ở, cấp phát tiền mặt, quản lý rủi ro thảm họa, tăng cường kỹ năng trong công tác hỗ trợ, cứu trợ thảm họa, hợp tác đa phương với các tổ chức…

Đoàn công tác và Ban Quốc tế Hội CTĐ Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm.

Cũng trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đoàn công tác đã trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Kim Ngọc và các cán bộ, tùy viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ về tình hình công tác nhân đạo tại Việt Nam hiện nay; về mối quan hệ giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ trong công tác nhân đạo; đồng thời trao đổi về một số định hướng trong công tác vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong đó có vận động quốc tế và vận động kiều bào ta ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, giúp đỡ người dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Làm việc với Đại sứ Hà Kim Ngọc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Hà Kim Ngọc chia sẻ thông tin với Đoàn công tác về những hoạt động vận động ủng hộ hoạt động nhân đạo ở Việt Nam; nội dung làm việc với Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ trong lĩnh vực hợp tác nhân đạo.

Nhân chuyến công tác, đoàn đã có các buổi làm việc với một số kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, thông tin về tình hình các nhu cầu nhân đạo tại Việt Nam cũng như trao đổi về các khả năng phối hợp trong thời gian tới.

Tại các buổi làm việc với Văn phòng Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy, với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID và tổ chức Winrock International, các bên đã cùng trao đổi về việc các mối quan tâm chung và khẳng định cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động nhân đạo tại Việt Nam, các khả năng hợp tác trong thời gian tới về hỗ trợ người khuyết tật, cứu trợ thiên tai, quản lý rủi ro thảm họa và nước sạch.

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo tổ chức Winrock International.

Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam làm việc với ông Kobey Langsley, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Hoa Kỳ, Trưởng ban Dịch vụ quốc tế, Trưởng ban Y tế của T.Ư Hội CTĐ Hoa Kỳ.

Làm việc với Phó Chủ tịch Quỹ Terasa.

Làm việc với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều năm hợp tác đối tác về lĩnh vực phát triển tổ chức Hội, quản lý rủi ro thảm họa, ứng phó khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng,... Từ năm 2002 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam 15 chương trình dự án, được thực hiện tại 22/63 tỉnh/thành, với trị giá trên 21 triệu đô la Mỹ.

Lương Hồng Thúy / từ Hoa Kỳ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/tang-cuong-hop-tac-viet-nam-hoa-ky-trong-linh-vuc-nhan-dao-14054