Tăng cường kết nối các hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam-Campuchia

Phó Thủ tướng Samdech Kittisangha Bondit Men Sam An ghi nhận, biểu dương những đóng góp của BIDV, BIDC và các hiện diện thương mại khác đối với nền kinh tế - xã hội Campuchia trong 14 năm qua.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An phát biểu. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam An phát biểu. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia Samdech Kittisangha Bondit Men Sam An cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia và Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại Trụ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV).

Báo cáo với Phó Thủ tướng Samdech Kittisangha Bondit Men Sam An và Đoàn công tác, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho biết, BIDV hiện là định chế tài chính Việt Nam đi đầu trong các hoạt động đầu tư trực tiếp và hợp tác tài chính tín dụng tại Campuchia. Các hiện diện thương mại của BIDV tại Campuchia đã thực hiện tốt các sứ mệnh, mục tiêu, nhiệm vụ được giao và hoạt động kinh doanh hiệu quả, khẳng định được vị thế, thương hiệu, uy tín trong các lĩnh vực hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Campuchia.

Đặc biệt, sau 14 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn tại Campuchia với vốn điều lệ đến thời điểm 31/03/2023 đạt 100 triệu USD, tổng tài sản đạt gần 882 triệu USD...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Samdech Kittisangha Bondit Men Sam An chúc mừng những thành tựu, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của BIDV, BIDC và các hiện diện thương mại khác đối với nền kinh tế - xã hội Campuchia trong 14 năm qua.

Phó Thủ tướng Men Sam An đánh giá: Từ khi các hiện diện thương mại của BIDV được thành lập tại Campuchia, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia có nhiều khởi sắc. Các hiện diện thương mại đã năng động và trách nhiệm trong việc kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Campuchia cũng ghi nhận BIDC và các hiện diện thương mại của BIDV luôn tuân thủ các quy định pháp luật Campuchia; tích cực, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan liên quan tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Men Sam An đề nghị BIDV, BIDC tiếp tục nỗ lực để giữ vững vai trò đầu tàu trong số các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Campuchia, phát huy tốt vai trò cầu nối trong các hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Trước đó, chiều 26/5, Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đây là những hoạt động trong chương trình thăm và làm việc Việt Nam của Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia. Ngày 26/5, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã đón tiếp, hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (sửa đổi) với Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tang-cuong-ket-noi-cac-hoat-dong-kinh-te-dau-tu-thuong-mai-viet-nam-campuchia-228757.html