Tăng cường khả năng của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ứng phó với bạo lực

NGHỆ AN- Ngày 16-8 tại tỉnh Nghệ An, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt dự án 'Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An'.

NGHỆ AN- Ngày 16-8 tại tỉnh Nghệ An, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt dự án "Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An".

Dự án đặt mục tiêu có 90 phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật và người thân của họ được nâng cao hiểu biết về quyền của mình, được trang bị kỹ năng nhận biết bạo lực trên cơ sở giới, tìm kiếm sự trợ giúp để phòng tránh và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 150 phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật được tư vấn pháp luật trực tiếp và 240 phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật được tư vấn pháp luật qua điện thoại, email; ba nhóm nòng cốt của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật được thành lập. Ngoài ra, 30 trợ giúp viên, cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh, các văn phòng luật sư, đơn vị hỗ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hòa nhập khuyết tật và tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật; 100 người được nâng cao hiểu biết về vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

N.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_211117_tang-cuong-kha-nang-cua-phu-nu-va-tre-em-gai-khuyet-tat-ung-pho-voi-bao-luc.aspx