Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Ngày 9-4, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác quý I năm 2021 của ủy ban.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, quý I năm 2021, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT về cơ bản được bảo đảm tốt. Trong 3 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người; so với cùng kỳ năm 2020 giảm 263 vụ (giảm 7,58%), số người bị thương giảm 183 người nhưng số người chết tăng 33 người (tăng 2,1%). Đáng chú ý là đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, như vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa ngày 22-3 làm 7 người tử vong; hai vụ ngày 16-3 tại Hòa Bình và Nghệ An làm 5 người chết và 3 người bị thương...; vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, bộ sẽ chỉ đạo mở các đợt cao điểm về bảo đảm trật tự ATGT mạnh mẽ, sát tình hình thực tế; đồng thời sẽ tăng cường phối hợp, gắn trách nhiệm giữa 3 ngành: Công an, kiểm sát, tòa án để điều tra, truy tố các hành vi gây mất ATGT.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, tuy tình hình trật tự ATGT có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục giảm, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên, song công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn những hạn chế. Thời gian tới, các lực lượng chức năng phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đi đôi với tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là kiên quyết xử lý các lái xe vi phạm về nồng độ cồn để kéo giảm tai nạn giao thông...

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-kiem-tra-xu-ly-nghiem-vi-pham-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-656453