Tăng cường lòng tin chiến lược giữa quân đội hai nước Việt Nam-Lào

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trong đó, hợp tác quốc phòng luôn là một trụ cột quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai nước quan tâm thúc đẩy.

Lễ đón Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam tại trụ sở Bộ Quốc phòng - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Lễ đón Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam tại trụ sở Bộ Quốc phòng - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Chiều 7/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 của Đại tướng Chansamone Chanyalath nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược giữa hai nước cũng như đóng góp vào thành công chung của Triển lãm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong đó, hợp tác quốc phòng luôn là một trụ cột quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai nước quan tâm thúc đẩy.

Trên cơ sở Nghị định thư và kế hoạch hợp tác hằng năm, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như: Công tác Đảng, công tác chính trị; bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng cụm bản phát triển; đào tạo cán bộ... đặc biệt, trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022" nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022) giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ghi dấu thành công trọn vẹn Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào nhân dịp kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2022), đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX đã đề ra.

Đại tướng Chansamone Chanyalath cho biết, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam của đồng chí kể từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; nhấn mạnh chuyến thăm nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá trong năm 2022, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022".

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và giữa Quân đội hai nước nói riêng.

Các cơ quan, đơn vị hai bên đã nỗ lực, phối hợp và hoàn thành tốt Kế hoạch hợp tác năm 2022, với nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực như: Công tác tuyên truyền; trao đổi đoàn các cấp; tác chiến phòng thủ; phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn cán bộ; khám chữa bệnh...

Đối với Kế hoạch hợp tác năm 2023, đoàn chuyên viên Bộ Quốc phòng hai nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hoàn thiện Kế hoạch. Theo đó, hai bên sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác như: Công tác Đảng, công tác chính trị; tác chiến phòng thủ; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; trao đổi đoàn; đào tạo, tập huấn; khám chữa bệnh...

Trong đó, thống nhất xem xét tập trung ưu tiên một số nội dung lớn cụ thể: Xây dựng và đảm bảo tiến độ hai cụm bản tại tỉnh Houaphanh và tỉnh Phongsaly theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước phê duyệt; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; tổ chức giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau; tăng cường quan hệ giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trên tinh thần kết quả Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước vào tháng 9 vừa qua; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, hỗ trợ phía Lào tổ chức thành công các hội nghị quân sự-quốc phòng ASEAN.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2023; chứng kiến Vụ trưởng Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục trưởng Cục Pháp luật/Bộ Quốc phòng Lào ký Bản ghi nhớ về hợp tác công tác pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Nhật Nam

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/tang-cuong-long-tin-chien-luoc-giua-quan-doi-hai-nuoc-viet-nam-lao-102221207175818944.htm