Tăng cường lực lượng cho Rào Trăng 3

4 giờ sáng ngày 22-11, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh, Trường trung cấp 24 Biên phòng; Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80- Quân khu 4 và các lực lượng liên quan đã tổ chức hành quân từ thủy điện (TĐ) Rào Trăng 4 vào TĐ Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế) khẩn trương, tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại dưới lòng sông.

4 giờ sáng ngày 22-11, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh, Trường trung cấp 24 Biên phòng; Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80- Quân khu 4 và các lực lượng liên quan đã tổ chức hành quân từ thủy điện (TĐ) Rào Trăng 4 vào TĐ Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế) khẩn trương, tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại dưới lòng sông.

Lực lượng CA TT-Huế giám sát TĐ A Lin B1 trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng CA TT-Huế giám sát TĐ A Lin B1 trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị mất tích

Ngày 22-11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy, tính đến nay đã có 6 thi thể được tìm thấy trong tổng số 17 công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ngày 12-10, vẫn còn 11 thi thể chưa được phát hiện.

Thi thể được tìm thấy tại lòng suối Rào Trăng vào lúc 16 giờ 30 ngày 22-11. Điều này cho thấy phương án nắn dòng suối Rào Trăng đã đạt được hiệu quả. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ cũng tìm thấy được các vật dụng trong nhà nghỉ công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và một số vật dụng cá nhân như áo quần, chiếu, dép, xe máy...

Dự kiến, ngày 23-11, các lực lượng cứu hộ sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới lòng sông theo phương pháp đảo ngói. Theo đó, lực lượng cứu hộ được chia thành 2 mũi; một mũi tìm kiếm từ phía thượng lưu về hạ lưu và một mũi tìm kiếm theo hướng ngược lại.

P.V

Triển khai cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 3

Sáng sớm 22-11, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn TĐ Rào Trăng 3 huy động tổng lực cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4, công nhân TĐ Rào Trăng 3, dân quân H.Phong Điền và các lực lượng khác... tiếp tục nỗ lực tổ chức nắn dòng chảy và bắt đầu tìm kiếm người mất tích dưới lòng sông. Có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng: “Việc ngăn đập, nắn dòng để tạo mặt bằng lòng sông khô ráo để tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên do mưa lớn ở thượng nguồn cho nên đến hôm nay mới ngăn được. Hiện nay, hiện trường đang được khôi phục để triển khai cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 3. Tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của lực lượng vũ trang cùng các lực lượng khác đã tìm kiếm 1 một tháng vừa qua, tuy nhiên do địa hình khó khăn, thời tiết không thuận lợi cho nên công tác cứu hộ, cứu nạn có những lúc gián đoạn. Hiện, thời tiết thuận lợi nên công việc cứu nạn lại được tiếp tục, với yêu cầu là an toàn, khẩn trương và trách nhiệm, quyết tâm cao nhất của các lực lượng để tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại”.

Theo lực lượng cứu nạn, để ngăn đập, nắn dòng thành công, trong thời gian qua Ban chỉ huy cứu nạn đã huy động tổng lực từ phương tiện, nhân lực, đào đắp hàng trăm mét khối đất, đá, trên 300 rọ đá. Các lực lượng đã đào, đắp ngăn đập với độ sâu hơn 3 mét, rộng 5 mét và dài hơn 150 mét và ngăn dòng sông cao hơn 3,5m, rộng 5m, dài từ bờ sông này sang bờ sông kia trên 15m. Sau khi ngăn đập xong các lực lượng bắt đầu chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối. Đặc biệt là 3 chú chó nghiệp vụ tinh nhuệ nhất của Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã được đưa đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Trưởng khoa Giám Biệt nguồn hơi, Trường trung cấp 24 Biên phòng cho biết: “Sau khi ngăn đập, nắn dòng sông chúng tôi tiếp tục sử dụng chó nghiệp vụ để tiến hành tìm kiếm, đánh hơi xác định các vị trí nạn nhân bị vùi lấp trong lòng sông Rào Trăng, giúp các lực lượng tìm một cách nhanh nhất”.

Sau khi ngăn đập, nắn sông Rào Trăng, lực lượng cứu nạn bắt đầu tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông.

Yêu cầu TĐ A Lin B1 ngưng phát điện để tìm nạn nhân

Đại tá Nguyễn Đình Khoa - Phó Chỉ huy trưởng- Tham Mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế chia sẻ: Qua 5 ngày nối lại công tác tìm kiếm những người mất tích ở Rào Trăng 3 thì các lực lượng đã huy động phương tiện kỹ thuật, làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực nhất. Ngay sau khi hoàn tất việc nắn dòng, nước lòng sông Rào Trăng ở khu vực khoanh vùng tìm kiếm giai đoạn 3 sẽ được rút cạn để phương tiện cơ giới tổ chức đào tìm theo hình thức cuốn chiếu từ thượng lưu về dần xuống bên dưới. Tranh thủ trời nắng ráo, trong những ngày tới Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn huy động tổng lực về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại.

Để hạn chế lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn Rào Trăng đổ về khu vực tìm kiếm, sáng 22-11, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát văn bản gửi CTCP TĐ Trường Phú (chủ đầu tư dự án TĐ A Lin B1) yêu cầu đóng hoàn toàn cửa van chuyển dòng nước từ A Lưới về Phong Điền của TĐ A Lin B1. Đồng thời, tạm ngưng phát điện đối với nhà máy TĐ này để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn ở khu vực TĐ Rào Trăng 3. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đóng cửa van và ngừng phát điện của chủ đầu tư và thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn báo cáo đơn vị này để có sự chỉ đạo. Việc đóng van xả và ngưng phát điện đối với TĐ A Lin B1 được thực hiện cho đến khi có chỉ đạo mới từ UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN TT-Huế.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_234863_tang-cuong-luc-luong-cho-rao-trang-3.aspx