Tăng cường nắm chắc tình hình nhân dân

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', năm 2019, công tác dân vận được Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2020, Ban Dân vận Thành ủy sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường nắm chắc tình hình nhân dân, thiết thực góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019. Ảnh: Bá Hoạt

- Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được chú trọng triển khai thực hiện. Đồng chí có thể khái quát đôi nét về những kết quả đã đạt được?

- Những năm qua, Thành ủy Hà Nội và hệ thống chính trị toàn thành phố đã chú trọng đổi mới công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Nổi bật, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố (Ban Chỉ đạo) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Riêng năm 2019, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra tại 177 xã, phường, thị trấn thuộc 26 quận, huyện, thị xã và 5 sở, ngành của thành phố. Việc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở đã giúp các cấp ủy, chính quyền nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó rút ra những bài học, mô hình hay để nhân rộng; kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25-5-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh, phát huy dân chủ, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân...

- Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, dự báo thành phố Hà Nội sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, công tác dân vận của thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào, thưa đồng chí?

- Trong năm 2020, công tác dân vận của Hà Nội sẽ tiếp tục được đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, hướng mạnh về cơ sở. Chủ trương của Thành ủy là khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; phấn đấu theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tiếp tục đẩy mạnh công tác “Dân vận chính quyền”.

Bên cạnh đó, công tác dân vận sẽ gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và thành phố; gắn việc học tập tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã bắt đầu diễn ra, vậy hệ thống dân vận sẽ làm gì để góp phần thiết thực vào tổ chức đại hội thành công?

- Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Thủ đô và đất nước. Nhằm góp phần để đại hội các cấp diễn ra thành công, hệ thống dân vận thành phố sẽ tăng cường nắm chắc tình hình nhân dân, đặc biệt ở các địa phương có những vấn đề dân sinh bức xúc, từ đó tham mưu hướng giải quyết phù hợp, kịp thời; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” gắn với thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy Hà Nội “Về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025”. Qua đó, phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ tiêu cực, sai phạm của cán bộ và những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối; thường xuyên nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tình hình nhân dân để chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-thoai/956720/tang-cuong-nam-chac-tinh-hinh-nhan-dan