Tăng cường năng lực phòng, chống, chữa cháy nhà cao tầng trong quân đội

Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) vừa có hướng dẫn công tác chữa cháy nhà cao tầng trong quân đội.

Hướng dẫn nêu rõ hành động của lực lượng tại chỗ như người đang làm nhiệm vụ trực, canh gác hoặc cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đang công tác tại nơi xảy ra cháy; hành động của chỉ huy đơn vị (ban quản lý tòa nhà); hành động của cán bộ, chiến sĩ, người sinh sống trong tòa nhà; hành động chữa cháy của các lực lượng, đơn vị phối hợp; hành động của lực lượng quân y cấp cứu người bị nạn; hành động của các lực lượng trong trường hợp có hóa chất độc hại; trường hợp cháy, nổ, sập đổ công trình; trường hợp cháy lớn ở tầng dưới không thể thoát nạn được…

Căn cứ vào trang bị hiện có, các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm trang bị thoát hiểm gồm: Thang dây, dây tự cứu, mặt nạ phòng độc, ống tụt, máng trượt, vải thủy tinh, hệ thống chữa cháy bằng nước, các bình chữa cháy xách tay, khẩu trang để trang bị cho tòa nhà. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, có phương án chữa cháy cụ thể đối với từng nhà, tổ chức quán triệt, luyện tập thực hành phương án chữa cháy theo đúng kế hoạch.

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-nang-luc-phong-chong-chua-chay-nha-cao-tang-trong-quan-doi-604757