Tăng cường nhận thức cho lớp trẻ về biến đổi khí hậu

Sáng 3/11, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Pháp tại Việt Nam và trước thềm Hội nghị lần thứ 24 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 24), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng tổ chức hội thảo cấp cao với chủ đề 'Thanh niên với biến đổi khí hậu: Những thách thức ngày hôm nay, giải pháp nào cho ngày mai?'.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng đánh giá, biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiệm trọng đến sự phát triển bền vững của toàn cầu, trong đó, Việt Nam là một trong năm nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhận thức rõ được điều này, trong những năm qua, bên cạnh việc nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới những giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

“Nhiều chương trình, dự án trong đó nổi bật nhất là Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã được ban hành. Mục tiêu tổng quát của Chương trình là nhằm phát huy năng lực của toàn đất nước, đồng bộ hóa các giải pháp để tăng cường năng lực thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu của con người và thiên nhiên… Chương trình này là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các dự án, các hoạt động trong phạm vị của mình để ứng phó với biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng cho rằng, Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh còn là căn cứ quan trọng để các cơ quan chính phủ Việt Nam xây dựng các chương trình hợp tác với các quốc gia, các tổ chức phát triển toàn cầu trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu mà trong đó, Pháp là một trong những quốc gia đi đầu.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cũng bày tỏ kỳ vọng qua việc trao đổi với các nhà quản lý, của các chuyên gia quốc tế đầy kinh nghiệm của AFD, các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam sẽ đưa ra được những chương trình, kế hoạch cụ thể chống chịu và vượt qua những tác động của biến đổi khí hậu với mục tiêu phát triển bền vững. Qua đó, các bạn sẽ trở thành lực lượng tiên phong để triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Tăng trưởng Xanh, Thỏa thuận Parris về biến đổi khí hậu.... mà Việt nam đã cam kết.

Hội thảo lần này kỳ vọng đưa ra những đề xuất giải pháp cụ thể để tăng cường cho khả năng chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu của Việt Nam. Việc hỗ trợ cho Việt Nam triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris và hỗ trợ cho giới trẻ tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu của quan hệ hợp tác Pháp – Việt, đặc biệt trong năm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam; các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và các bạn trẻ để cùng thảo luận, trao đổi các quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hướng đến một Việt Nam có khả năng chống chịu và phục hồi tốt hơn trước biến đổi khí hậu trong tương lai.

Việt Nam được các chuyên gia tại hội thảo nhìn nhận đang phát triển với sự năng động cao, tuy nhiên cũng là một trong những nước dễ tổn thương do hậu quả của biến đổi khí hậu và thiên tai. Do vậy, Việt Nam cần phải tăng cường những khả năng dự báo và phản ứng trước những biến động về khí hậu, cũng như điều chỉnh mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, tăng cường các giải pháp để vượt qua các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Điều này chính là bản chất và mục tiêu hướng đến của năng lực "chống chịu và phục hồi" (Resilience).

Mặc dù Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu và phục hồi của mình trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng khái niệm "Resilience" như cộng đồng quốc tế nhìn nhận vẫn chưa thực sự được hiểu đúng ở Việt Nam. Trong khi đó thuật ngữ này lại đang được sử dụng khi đề cập đến một loạt các rủi ro mà các cộng đồng và địa phương có thể phải đối mặt để xác định những biện pháp thích hợp nhằm ứng phó với các rủi ro này.

Hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền đến giới trẻ và ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn của giới trẻ về những hậu quả của biến đổi khí hậu với bản chất khác nhau gây ra cho từng quốc gia, địa phương và người dân cũng như thúc đẩy sự nhận thức về những cơ hội, giải pháp để có thể tăng cường năng lực chống chịu và phục hồi của mỗi quốc gia, địa phương mà từng bạn trẻ sẽ cần chung tay hành động bằng những việc cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập, lao động...

Cũng trong chương trình Hội thảo, dưới sự chứng kiến của ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và ông Olivier Sigaud, Phó Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đại diện Bộ NN-PTNT và Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) đã trao hai thỏa thuận hợp tác khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực NN-PTNT 2019-2023.

Anh Phong

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tang-cuong-nhan-thuc-cho-lop-tre-ve-bien-doi-khi-hau-d90454.html