Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Ngày 24-7, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án 'Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021' các tỉnh phía Bắc.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại diện lãnh đạo BTL Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 14 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua hai năm thực hiện Đề án “Tăng cường Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biển biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Cùng với cùng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả Ban chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, đề án được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sát thực tế.

Theo đó, đã có hàng trăm tin, bài báo, phóng sự truyền hình được đăng tải; Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với địa phương thành lập 259 tổ tuyên truyền, pháp luật; tuyên tuyền hơn 16 ngàn buổi cho 200 ngàn lượt người; lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quân, Kiểm ngư và các Quân khu thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật trên tàu, hải đội; cấp phát tài liệu, tờ rơi, tranh, ảnh, đĩa DVD có nội dung về Luật biển Việt Nam, Nghị định, thông tư, “những việc không được làm”, “những điều ngư dân cần biết”, tác hại và cách phòng tránh ma túy,…Các đơn vị quân đội duy trì “Ngày Pháp luật”, nhân rộng mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “tuổi trẻ với pháp luật”, thi tìm hiểu pháp luật trong học sinh; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động văn hóa văn nghệ; phát huy hiệu quả câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật; đầu tư xây dựng 700 tủ sách pháp luật tại các xã, phương, thị trấn…Tại hội nghị, 14 ý kiến của lãnh đạo các địa phương, đơn vị nhấn mạnh: Đề án đã nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân các vùng biên giới hải đảo, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời mong muốn các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án thời gian tới. Trong đó, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với các địa phương nghiên cứu bổ sung nội dung của Đề án. Đối với địa phương, đơn vị cần đưa công tác PBGDPL thành nhiệm vụ thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đấu tranh triệt phá tệ nạn buôn bán sử dụng ma túy, gian lận thương mại, phá rừng, động viên, giúp đỡ ngư dân vươn khơi đánh bắt thủy hải sản đúng ngư trường, đúng Luật biển quốc tế.

* Trước đó, Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng Đoàn công tác đã dâng hương và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Tin, ảnh: TRẦN THÔNG - HỒ VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-can-bo-nhan-dan-vung-bien-gioi-hai-dao-544907