Tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang và cựu chiến binh

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An và Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2017; kí kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021. Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ CHQS và Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An kí kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021.

Thực hiện nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2012-2017, Bộ CHQS và Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã quán triệt, triển khai bằng những nội dung, chương trình cụ thể, thiết thực. Nổi bật là hai đơn vị đã phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sỹ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đến nay, có 22 cán bộ của Bộ CHQS tỉnh và 521 cán bộ Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn được bầu vào HĐND các cấp; có 9.937 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, góp phần tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị tại địa phương. Phối hợp thực hiện công tác chính sách hậu phương Quân đội, tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ, chăm sóc gia đình chính sách.

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt là phối hợp củng cố cơ sở chính trị vùng đặc thù, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đấu tranh chống âm mưu chống phá của các đối tượng phản động và chức sắc tôn giáo cực đoan, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kết thúc hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã kí kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021. Trong đó, hai đơn vị thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Chủ động phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu xung kích đi đầu trong phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Phong Quang - Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tang-cuong-phoi-hop-giua-luc-luong-vu-trang-va-cuu-chien-binh-1167618.tpo