Tăng cường phối hợp quản lý biên giới giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu, Lào

Ngày 21-11, tại cửa khẩu Phu Cưa (Lào), đoàn công tác của tỉnh Kon Tum có buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Attapeu về tình hình hợp tác giữa hai địa phương và tiến hành kiểm tra thực tế dọc tuyến biên giới tỉnh Kon Tum (Việt Nam) - tỉnh Attapeu (Lào). Đoàn công tác tỉnh Kon Tum do Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu tỉnh Attapeu do ông Phon Sạ Mảy Miêng La Văn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chỉ đạo công tác biên giới làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Lý

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Lý

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc cũng như công tác triển khai thực hiện các Hiệp định, Hiệp ước của hai Nhà nước trong thời gian qua.

Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào; đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Các đồn Biên phòng của tỉnh Kon Tum đã thường xuyên phối hợp với các Đại đội bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu tổ chức tuần tra song phương trên khu vực biên giới.

Các lực lượng của hai tỉnh cũng đã phối hợp kiểm soát có hiệu quả hoạt động qua lại biên giới; thông báo, trao đổi tình hình hoạt động, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Năm 2019, BĐBP Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Attapeu xác lập, đấu tranh 3 chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ trên 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Về thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng khu vực biên giới, thời gian qua, hai tỉnh đã tổ chức được trên 100 cuộc tuyên truyền trực tiếp đến gần 5.000 lượt người tham gia; tổ chức 93 cuộc tuần tra, kiểm tra rừng tại các xã biên giới của 2 huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei.

Hai bên thống nhất, thời gian tới tiếp tục triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Lào, các văn bản pháp luật liên quan đếnbiên giới, thương mại, văn hóa, giáo dục. Hai bên cùng thống nhất tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì tuần tra song phương, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân vùng biên giới nâng cao nhận thức về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Văn Lý

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-phoi-hop-quan-ly-bien-gio-i-giua-tinh-kon-tum-va-tinh-attapeu-lao/