Tăng cường phối hợp trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng thủ tác chiến

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng thủ tác chiến giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo giữa hai đơn vị. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2 cùng Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế hiệp đồng, phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Biên phòng và phòng thủ tác chiến giai đoạn 2005-2018 cho biết, công tác chỉ huy, chỉ đạo của hai đơn vị đã đi vào nề nếp, tương đối toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó một số mặt đạt kết quả tốt. Mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị hai bên có chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục những chồng chéo, hạn chế và ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, thể hiện được tinh thần trách nhiệm chung trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân.

Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung như: Kết quả đạt được trong sự phối hợp thời gian vừa qua; những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; kiến nghị, đề xuất những chủ trương, biện pháp, cách làm để phát huy hiệu quả, trong đó hướng trọng tâm vào nắm, trao đổi tình hình và thực hiện các nhiệm vụ tác chiến phòng thủ khu vực biên giới, nhiệm vụ huấn luyện và quan hệ, nguyên tắc phối hợp…

Sau khi thảo luận, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung và ký kết quy chế phối hợp trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng thủ tác chiến giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-chi-huy-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-bien-phong-va-phong-thu-tac-chien/