Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng

Chiều 15/2, tại buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các ngành, địa phương tiếp tục đồng hành với Đảng bộ Khối, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin.

Theo đồng chí, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hơn nữa phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023, với chủ đề “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối cũng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm; 3 đột phá đã được xác định. Cấp ủy các cấp phối hợp các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tập trung tuyên truyền nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhằm lan tỏa những nội dung cơ bản của cuốn sách. Từ đó, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận diện đầy đủ, chủ động các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực …

Thời gian tới, Đảng bộ Khối tập trung tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc, trọng tâm là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2023); kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thông tin một số kết quả công tác tuyên truyền trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nêu rõ, nhiều nội dung quan trọng đã được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền hiệu quả, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 trong toàn Đảng bộ; các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối.

Công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Một trong những điểm nhấn đó là, Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường phản ánh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc, nâng cao chất lượng tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái thù địch; về công tác thông tin, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Việt Nam …

Trong năm 2022, Đảng ủy Khối đã phối hợp các cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả 4 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng: về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học quốc gia Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Rọi sáng tinh thần “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay”; về 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-tuyen-truyen-nhiem-vu-trong-tam-ve-xay-dung-dang-post738953.html