Tăng cường phối hợp vận động nông dân biên giới, hải đảo phát triển kinh tế

Chiều 6-9, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về 'Vận động nông dân khu vực biên giới, hải đảo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ biên giới Tổ quốc' giai đoạn 2019-2025.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Đình Tiến

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Đình Tiến

Theo đó, chương trình phối hợp có nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân phát triển kinh tế gắn với xây dựng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo như: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế, động viên ngư dân bám biển gắn lao động sản xuất với tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới biển, đảo của Tổ quốc; tích cực phòng chống các loại tội phạm và cứu hộ, cứu nạn…

Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Hội Nông dân các cấp tổ chức tuyên truyền 1455 buổi/75.660 lượt người về các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, và các nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Hiệp định Nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc…

BĐBP tỉnh cũng đã thường xuyên thông báo cho ngư dân về tình hình khí hậu, thời tiết trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới; hướng dẫn hàng nghìn lượt tàu thuyền của ngư dân vào nơi trú tránh an toàn, giảm nhẹ thiệt hại về tính mạng, tài sản hội viên nông dân khi đánh bắt trên biển.

Đình Tiến

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-phoi-hop-van-dong-nong-dan-bien-gioi-hai-dao-phat-trien-kinh-te/