Tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia trong BĐBP TPHCM

BĐBP TPHCM thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị về việc phòng, chống tác hại của rượu, bia và cấm uống rượu, bia.

Đại tá Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi tổng kết.

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổng kết, trao giải cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa trong BĐBP” và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 1365/CT-BĐBP ngày 30/3/2023 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia trong BĐBP.

Mặc dù, cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa trong BĐBP” diễn ra trong thời gian ngắn (từ ngày 10/3 đến 30/3), tuy nhiên, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong BĐBP TPHCM đã tham gia làm bài dự thi đều thực hiện đúng quy chế, trả lời đầy đủ 4 câu hỏi cuộc thi.

Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về công sức, trí tuệ, sưu tầm nhiều tài liệu, hình ảnh giá trị, trình bày lôgic, có nhiều sáng tạo và nộp bài về trên đảm bảo đúng quy định.

Qua cuộc thi, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM cho biết, thời gian gần đây, tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn khi tham gia giao thông do sử dụng rượu, bia trong toàn lực lượng diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, số quân nhân vi phạm, tính chất, mức độ và gây hậu quả nghiêm trọng.

Tình trạng quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tử vong do “lạm dụng” rượu, bia còn xảy ra nhiều, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, tài sản của tập thể, cá nhân, vi phạm quy định về đóng quân canh phòng, xây dựng nền nếp chính quy và quan hệ quân dân.

Bên cạnh đó, việc uống rượu, bia và uống rượu, bia say còn ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong quân nhân, gây ra nhiều hệ lụy, làm xấu hình ảnh của cá nhân, đơn vị, lực lượng BĐBP.

Đại tá Trần Thanh Đức yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về việc phòng, chống tác hại của rượu, bia và cấm uống rượu, bia.

Hơn 661 bài dự thi của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong BĐBP TPHCM.

Đồng thời, nghiêm cấm quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, buổi trưa các ngày làm việc, khi thực hiện nhiệm vụ, mặc quân phục uống rượu, bia tại các hàng, quán, nơi công cộng.

Nghiêm cấm quân nhân đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video cán bộ, chiến sĩ BĐBP uống rượu, bia và say rượu, bia lên các trang mạng xã hội và yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP TPHCM phải viết bản cam kết thực hiện. Đặc biệt nghiêm cấm quân nhân điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn,…

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM đã trao 2 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải khuyến khích cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa trong BĐBP”.

Lương Kiểm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-trong-bdbp-tphcm-post634099.html