Tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

Nhận lời mời của Quốc hội nước CHDCND Lào, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào từ ngày 23 đến ngày 25-4.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou (bên phải) đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước Lào và Việt Nam thời gian qua, tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, chiều 23-4.

Chiều 23-4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội Lào ở Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tiếp thân mật đồng chí Tòng Thị Phóng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng tham dự.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Pany Yathotou; chúc Quốc hội Lào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Pany Yathotou và Ban lãnh đạo Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, góp phần quan trọng xây dựng đất nước Lào phồn vinh và thịnh vượng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là quy luật phát triển, nhân tố bảo đảm cho sự phát triển của mỗi nước, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, là tài sản vô giá được xây dựng bằng công sức, xương máu của các thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng hai nước, cần được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, phát triển và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Tòng Thị Phóng báo cáo Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou kết quả cuộc hội đàm trước đó với đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Thượng tướng Sengnoun Saynhalat, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu. Hai bên đã tập trung đánh giá kết quả các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; thảo luận về phương hướng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Lào trong thời gian tới và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội mỗi nước, các biện pháp tăng cường sự phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương trong khu vực và trên thế giới nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, góp phần phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà đất nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua: An ninh - chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao, đời sống và tinh thần nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Về công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào, đồng chí Tòng Thị Phóng cho biết, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và Quốc hội và Chính phủ Lào triển khai thành công dự án Nhà Quốc hội Lào theo đúng tiến độ đề ra; bảo đảm chất lượng, là công trình hiện đại, mang đậm văn hóa và bản sắc dân tộc, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân Lào, xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng dẫn đầu; khẳng định, chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đánh giá cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Quốc hội hai nước đạt kết quả rất tốt, phía Lào sẽ học tập và áp dụng vào thực tế công việc lập pháp; cảm ơn phía Việt Nam đã cử các chuyên gia sang để tham dự tọa đàm với chủ đề “Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc bổ nhiệm” vào ngày 24-4. Đây là vấn đề phía Lào đang hết sức quan tâm và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng (bên phải) tặng quà động viên cán bộ, công nhân viên Binh đoàn 11 trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội Lào, chiều 23-4.

* Trước đó, chiều cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do đồng chí Thượng tướng Sengnoun Saynhalat, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước, đi sâu thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong năm qua và thảo luận phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai Phó Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá, Quốc hội hai nước đã có sự hợp tác rất chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trên cả hai bình diện song phương và đa phương. Đặc biệt, năm 2017, hai Quốc hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.

Hai bên nhấn mạnh, những hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa diễn ra trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, nhất là giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

Về phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới, hai bên nhất trí, tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi Đoàn cấp cao hai Quốc hội; phối hợp giám sát để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật; quan tâm thúc đẩy hoạt động của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và giao lưu nhân dân hai nước; tổ chức cho cán bộ, nhân dân, nhất là thanh thiếu niên sang tham quan, tìm hiểu các di tích cách mạng hai nước tại Lào và Việt Nam; tiếp tục tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, khu vực như AIPA, IPU, APPF..., làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN về các vấn đề chiến lược của khu vực.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ mong muốn Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách pháp luật cho Cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn tại Lào.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnoun Saynhalat bày tỏ vui mừng trước những kết quả to lớn mà đất nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành được trong thời gian qua; cho rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đóng góp tích cực của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã góp phần đưa Việt Nam phát triển ổn định, kinh tế có những bước tiến vượt bậc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, vai trò, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao, đặc biệt Việt Nam đã tổ chức thành công các hội nghị quốc tế, khu vực, nhất là Hội nghị cấp cao APEC, Hội nghị cấp cao hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (Hội nghị APPF-26).

Chiều tối 23-4, đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm quan thực tế công trường xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Đồng chí Tòng Thị Phóng đã ân cần trao quà và thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 11 ngay trên công trường. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 đã báo cáo Đoàn về tiến độ thi công công trình, những khó khăn vướng mắc về thủ tục cũng như các vấn đề phát sinh cần tháo gỡ để công trình có thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Nhà Quốc hội Lào mới là Công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào. Binh đoàn 11 được giao làm Tổng thầu thi công xây dựng và Lễ động thổ công trình đã được tổ chức vào ngày 1-11 năm 2017. Theo kế hoạch, công trình Nhà Quốc hội Lào sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2021.

Theo kế hoạch, ngày 24-4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ cùng với lãnh đạo cấp cao Quốc hội Lào đồng chủ trì cuộc Tọa đàm với chủ đề “Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc bổ nhiệm”. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng dẫn đầu cũng sẽ có các hoạt động quan trọng khác tại Lào.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36184502-tang-cuong-quan-he-giua-quoc-hoi-viet-nam-va-lao.html