Tăng cường quan hệ Trung Quốc - Philippines

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 20-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Manila, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Philippines trong hai ngày. Đây là lần đầu, một nguyên thủ Trung Quốc thăm Philippines trong 13 năm qua.

Phát biểu ý kiến khi đến Manila, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, trong chuyến thăm này, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Philippines R.Duterte, thảo luận về việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, đồng thời đóng góp vào xây dựng hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực. Philippines là chặng dừng chân cuối cùng trong khuôn khổ chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, ông đã tới Papua New Guinea, dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26, và thăm cấp nhà nước Brunei.

* Chuyên gia phân tích ở Manila R.Heydarian nhận định, Tổng thống Philippines R.Duterte hy vọng trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ thực hiện đúng cam kết hỗ trợ tài chính trị giá 24 tỷ USD cho chương trình nâng cấp cơ sở hạ tầng đầy tham vọng mà hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Duterte năm 2016.

* Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Philippines D.Rosario kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “theo đuổi con đường ôn hòa, lý trí và công bằng” trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Trung Quốc cần đóng vai trò đích thực trong việc tuân thủ luật pháp nhằm bảo đảm ổn định, an ninh và hòa bình trên thế giới, để tất cả các bên có thể tiếp tục theo đuổi khát vọng phát triển và tiến bộ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38303002-tang-cuong-quan-he-trung-quoc-phi-li-pin.html