Tăng cường quản lý bộ đội ngoài doanh trại

Theo thông báo của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, đến hết quý II-2018, lực lượng kiểm soát quân sự (KSQS) trong toàn quân đã thực hiện 11.520 lượt tổ tuần tra với gần 34.600 lượt người.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng KSQS đã chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, triển khai hoạt động thường xuyên, tăng cường trong ngày lễ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Lực lượng KSQS đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trên địa bàn tổ chức hoạt động theo đúng quy định, tích cực kiểm tra, nhắc nhở, giúp đỡ các quân nhân chấp hành đúng điều lệnh quân đội và pháp luật Nhà nước. Các trường hợp quân nhân ra ngoài doanh trại mang mặc quân phục không đúng quy định đều được các tổ KSQS hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời, do đó đã góp phần tích cực vào việc duy trì kỷ luật bộ đội, giữ vững hình ảnh, tác phong, nền nếp của quân nhân. Tuy nhiên, công tác KSQS ngoài giờ hành chính còn chưa nhiều, chất lượng hoạt động KSQS ở một số đơn vị chưa cao, một số cán bộ, chiến sĩ nắm nghiệp vụ chưa chắc nên còn lúng túng trong xử lý tình huống; việc chấn chỉnh, nhắc nhở các quân nhân và phương tiện sai phạm khi ra ngoài doanh trại còn chưa cương quyết, dứt khoát.

Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện chấn chỉnh gần 130 lượt quân nhân vi phạm về lễ tiết, tác phong, vi phạm quy định về điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Các quân nhân sai phạm đã được thông báo về các đơn vị để tiếp tục giáo dục, nhắc nhở, nâng cao nhận thức về chấp hành kỷ luật, quy định về nền nếp chính quy của quân đội.

TRẦN VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-quan-ly-bo-doi-ngoai-doanh-trai-546079