Tăng cường quảng bá môi trường đầu tư của Đà Nẵng đến các doanh nghiệp Trung Quốc

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bên phải) tiếp nhận món quà của ông Mã Kiến Đường - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Quốc vụ viện Trung Quốc.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bên phải) tiếp nhận món quà của ông Mã Kiến Đường - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Quốc vụ viện Trung Quốc.

ĐÀ NẴNG - Ngày 9-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp ông Mã Kiến Đường - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Quốc vụ viện Trung Quốc cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, ông Hồ Kỳ Minh giới thiệu khái quát về tình hình phát triển KT-XH, mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc. Tính đến tháng 8-2018, đã có 16 đường bay với 90 chuyến/tuần từ Trung Quốc đến Đà Nẵng. Khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 368.086 lượt, chiếm tỷ lệ 23,07% trong tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng... Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh bày tỏ mong muốn ông Mã Kiến Đường trên cương vị của mình sẽ tăng cường thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, hợp tác tại TP Đà Nẵng, đồng thời kết nối, giao lưu giữa TP Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc. Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Kiến Đường đánh giá cao những thành tựu mà Đà Nẵng đạt được trong những năm gần đây, đồng thời cho rằng TP Đà Nẵng có tiềm năng phát triển lớn trên nhiều lĩnh vực cộng với chính sách đầu tư thông thoáng, cởi mở... Ông Mã Kiến Đường khẳng định sẽ tích cực giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư của Đà Nẵng đến với các tổ chức, doanh nghiệp từ Trung Quốc...

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_197984_.aspx