Tăng cường sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê ở Sơn La

Hôm nay (21/3), Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La phối hợp với tổ chức Care tại Việt Nam tổ chức khởi động dự án Phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tỉnh Sơn La (Dự án Sure).

Dự án phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số trồng cà phê tỉnh Sơn La do quỹ Starbucks tài trợ, với tổng nguồn vốn cam kết trên 4,8 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong vòng 36 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2026 trên địa bàn 4 xã: Chiềng Chung, Mường Chanh của huyện Mai Sơn và xã Bản Lầm, Nậm Lầu của huyện Thuận Châu. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường quyền làm chủ kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số, thông qua phát triển đa dạng các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho 2.000 nông dân trồng cà phê trong vùng dự án.

Dự án được triển khai trên địa bàn 4 xã của huyện Mai Sơn và Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Việc triển khai dự án sẽ từng bước nâng cao nhận thức của người trồng cà phê trong việc đa dạng sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời nâng cao năng lực tài chính và thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Với mục tiêu tăng cường quyền làm chủ kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Ông Lê Xuân Hiếu, Quản lý chương trình Nông thôn, tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Dự án Sure được thiết kế làm 3 năm sẽ hỗ trợ ít nhất khoảng 60 tổ nhóm phụ nữ và mỗi một tổ nhóm sẽ có từ 20-25 phụ nữ. Chúng ta sẽ can thiệp vào 2 khía cạnh: Một là nâng cao thu nhập cho người phụ nữ thông qua việc tiếp cận vốn để có thể sản xuất các loại sinh kế khác nhau. Câu chuyện thứ hai mà tổ chức Care sẽ đồng hành với Sở nông nghiệp đó là làm thế nào để tăng cường tiếng nói, vai trò và sự ra quyết định của người phụ nữ trong các hoạt động sinh kế”.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tang-cuong-sinh-ke-cho-phu-nu-dan-toc-thieu-so-trong-ca-phe-o-son-la-post1084108.vov