Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh

BHG - Công tác cựu chiến binh (CCB) là một trong những nhiệm vụ vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của CCB trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội Cựu chiến binh huyện Yên Minh tặng quà cho hội viên tại thị trấn Yên Minh.

Hội CCB Hà Giang tiền thân là Hội CCB Hà Tuyên được thành lập năm 1991. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, CCB Hà Giang luôn nhận thức sâu sắc thành quả cách mạnh, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, thống nhất, củng cố tổ chức Hội vững chắc. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, các cấp Hội CCB chủ động tổ chức, quán triệt, học tập, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị quan tâm chỉ đạo, đưa nghị quyết vào thực tiễn. Hội CCB các cấp phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CCB.

Đồng chí Nguyễn Công Dần, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Nghị quyết 09 là chủ trương lớn nhằm thu hút CCB tham gia hội, đưa phong trào CCB phát triển đồng đều, nhất là tại các vùng sâu, xa. Triển khai nghị quyết, Hội CCB tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác CCB. Các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để CCB hoạt động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho CCB. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành các chủ trương, quyết định về công tác Hội. Các địa phương, hội, đoàn thể xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Hội CCB trong các nhiệm vụ liên quan. Tăng cường vận động hội viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh…

Cựu chiến binh xã Hữu Vinh (Yên Minh) thi đua phát triển kinh tế.

Quan tâm kiện toàn, củng cố chất lượng hoạt động, Hội CCB các cấp tích cực tham mưu về công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội đảm bảo phẩm chất, năng lực, trình độ công tác. Hội CCB tỉnh hiện có 12 Hội CCB trực thuộc, 245 tổ chức Hội cơ sở, 1.786 chi hội với trên 26.000 hội viên. Những năm qua, Hội CCB các cấp đẩy mạnh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Toàn tỉnh duy trì trên 1.700 tổ nắm dư luận xã hội, hòa giải cơ sở; giới thiệu trên 5.400 hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cụm tác chiến Biên phòng, tuần tra bảo vệ an ninh biên giới được triển khai sâu rộng. Hội CCB các cấp phối hợp, triển khai hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng Nông thôn mới, bài trừ hủ tục. Cùng với đó, phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế phát triển cả về số lượng, chất lượng; quản lý tốt vốn vay ủy thác với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 497 gia trại, trang trại, 33 hợp tác xã và 415 hộ kinh doanh dịch vụ sản xuất do CCB làm chủ.

Thực hiện Nghị quyết số 09 giúp CCB Hà Giang tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân. Thời gian tới, Hội CCB các cấp tiếp tục nâng cao, đổi mới chất lượng hoạt động; chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết; tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thường xuyên kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CCB…

Bài, ảnh: P.HOAN – V.BẢO

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202310/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-cuu-chien-binh-1df4fe2/