Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế như hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm xây dựng được đội ngũ có lý tưởng cách mạng, có ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng cơ quan Tỉnh đoàn nhân 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ MY

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh niên, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác thanh niên trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng đơn vị sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của BĐBP tỉnh. Đồng thời, đơn vị này cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách chất lượng, hiệu quả.

Theo trung tá Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong BĐBP tỉnh luôn xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thanh niên; nâng cao nhận thức đầy đủ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP được triển khai toàn diện và đồng bộ, có bước chuyển biến mạnh mẽ. “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã xung kích đảm nhận thực hiện những công trình, phần việc xây dựng đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả, giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển”, trung tá Nguyễn Xuân Thắng cho hay.

Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Theo đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, ban thường vụ đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong triển khai thực hiện công tác thanh niên, nhất là công tác phát triển đảng viên là ĐVTN; kịp thời nắm bắt tư tưởng của thanh niên; từ đó đưa ra các giải pháp đột phá trong tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên thời kỳ mới. Nhờ làm tốt công tác thanh niên của Đảng, tổ chức đoàn thanh niên khối ngày càng phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hình thành lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách, trí thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo.

Thành đoàn Tuy Hòa tặng cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Bác Hồ cho các ngư dân. Ảnh: HÀ MY

Tăng cường đối thoại với thanh niên

Trong những ngày tháng 3 - Tháng Thanh niên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”. Tại điểm cầu Phú Yên, tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ; lãnh đạo một số sở, ban ngành, địa phương cùng hơn 50 ĐVTN, đại diện cho hơn 41.965 đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng chia sẻ: “Tôi rất vui vì Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian đối thoại với thanh niên cả nước. Điều này thể hiện trách nhiệm, niềm tin, tình cảm của Thủ tướng đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam. Hội nghị đối thoại đã xoáy vào các vấn đề quan tâm của thanh niên hiện nay; giải đáp những thắc mắc và đưa ra các giải pháp để thế hệ trẻ phát triển tốt hơn, làm tốt hơn nữa công tác thanh niên trong thời gian tới”.

Ở cấp huyện, Huyện ủy Sơn Hòa cũng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với gần 160 đảng viên trẻ, ĐVTN huyện với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên trẻ và ĐVTN trong tham gia xây dựng quê hương Sơn Hòa ngày càng phát triển bền vững”.

Ông Nay Y Blung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hòa, cho hay: Chương trình là dịp để thanh niên tiếp thu và nắm rõ những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và huyện về công tác chăm lo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo huyện lắng nghe tiếng nói của ĐVTN, từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách, chăm lo, phát triển đội ngũ thanh niên trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp cán bộ, ĐVTN phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Theo đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vị trí, vai trò của thanh niên, công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và đặt rất nhiều kỳ vọng vào lực lượng thanh niên. Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng XHCN vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo và có những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”; nhất là chăm lo giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, theo kịp xu thế thời đại 4.0.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới vừa là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên; đồng thời nhằm bồi dưỡng, rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của đất nước.

Đồng chí Phạm Đại Dương,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/348/296872/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-voi-cong-tac-thanh-nien.html