Tăng cường thu gom vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng

Hiện nay, huyện Sông Mã có 10.710 ha cây ăn quả và hằng năm có trên 24.600 ha cây lương thực, nên nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rất cao. Việc thu gom xử lý vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

ĐVTN xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh thuốc BVTV; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật kết hợp hướng dẫn thực hiện nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc BVTV cho nông dân. Các xã, tổ chức ra quân thu gom vỏ bao thuốc BVTV, lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xã hội hóa, huyện hỗ trợ các xã xây dựng bể chứa vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng.

Toàn huyện hiện có 494 bể chứa vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng được bố trí đặt ngay tại khu vực sản xuất. Từ năm 2022 đến nay, đã thu gom 3.705 kg vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng và bàn giao cho Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật xử lý theo quy định. Tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 300 người về kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả kết hợp hướng dẫn thực hiện nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc BVTV.

Trước đây, đến các khu vực sản xuất của xã Chiềng Khoong, thường bắt gặp vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vứt bừa bãi ngay tại nương, đồng ruộng, ven sông, suối... Bây giờ, dọc tuyến đường vào các khu sản xuất của các bản, cứ cách vài trăm mét lại có 1 bể chứa vỏ bao thuốc BVTV. Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, loa truyền thanh của xã, bản tuyên truyền, hướng dẫn bà con thu gom vỏ bao thuốc BVTV và tập kết đúng nơi quy định. Đến nay, xã có 71 bể chứa vỏ bao thuốc BVTV, bà con đã có ý thức trong việc thu gom vỏ chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng vào các bể chứa, góp phần hạn chế lượng thuốc tồn dư ra môi trường,

Ông Lò Văn Chung, bản Mo, xã Chiềng Khương, chia sẻ: Gia đình tôi có 1 ha trồng nhãn, bình quân mỗi lần sử dụng khoảng 5 lít thuốc BVTV để phun phòng trừ sâu bệnh hại, phun thuốc bón lá, tương đương thải ra môi trường khoảng 0,5 kg vỏ, chai lọ thuốc BVTV. Được cán bộ xã tuyên truyền, gia đình thực hiện nghiêm việc thu gom vỏ bao thuốc sau sử dụng vào thùng chứa đúng quy định.

Trong 6 tháng qua, các cơ sở kinh doanh vật tư, thuốc BVTV trên địa bàn huyện đã cung ứng 2.700 lít thuốc BVTV phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con. Dự kiến, năm 2023, toàn huyện sẽ thu gom 5.602 kg vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng. Với lượng thuốc sử dụng nhiều, nên các xã có nhu cầu xây dựng thêm 117 bể chứa vỏ bao thuốc BVTV. Các cơ quan chuyên môn đang tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng; đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xây dựng phương án tập kết, tiêu hủy vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng quy định.

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thu gom vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, nông dân Sông Mã góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-nghiep/tang-cuong-thu-gom-vo-bao-thuoc-bvtv-sau-su-dung-q0psnnrVg.html