Tăng cường thương mại xuyên Ðại Tây Dương

Theo Reuters và TTXVN, Hội nghị cấp cao khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) lần thứ 54, diễn ra ngày 17-7, tại Argentina, đã thảo luận việc mở rộng thương mại giữa Mercosur với các khu vực, trong đó có quan hệ đối tác xuyên Ðại Tây Dương. Các nhà lãnh đạo đề nghị quốc hội các nước thành viên Mercosur (gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay) sớm thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên hiệp châu Âu (EU). Tổng thống Brazil G.Bolsonaro khẳng định, FTA với EU mở ra cơ hội lớn cho các nước Mercosur tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện EU - Canada (CETA) cũng là một chủ đề quan trọng tại Hội nghị cấp cao Canada - EU, kết thúc ngày 18-7 tại Canada. Thủ tướng Canada G.Trudeau khẳng định tầm quan trọng của CETA, trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu D.Tusk nhấn mạnh Canada là "đối tác gần gũi nhất" của EU ở bên kia Ðại Tây Dương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40929802-tang-cuong-thuong-mai-xuyen-%C3%B0ai-tay-duong.html