Tăng cường tiềm lực quốc phòng

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh với đủ tiềm lực mọi mặt là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định thực hiện thời gian tới. Trong đó, tiềm lực quốc phòng về mặt chính trị tinh thần, kinh tế, quân sự quốc phòng (QSQP)… được quan tâm chú trọng.

Giới thiệu các nội dung phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, xây dựng đơn vị 3 nhất và chuẩn mực xứng danh Bộ đội Cụ Hồ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: N.Hà

Giới thiệu các nội dung phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, xây dựng đơn vị 3 nhất và chuẩn mực xứng danh Bộ đội Cụ Hồ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: N.Hà

* Chính trị tinh thần vững mạnh

Theo thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, xây dựng tiềm lực về chính trị tinh thần vững mạnh được coi là thành tố cơ bản, quan trọng nhất của tiềm lực quốc phòng. “Nội dung này phải được đặt ở vị trí trung tâm trong mối quan hệ hữu cơ, chi phối hiệu quả đối với các tiềm lực khác. Trong kháng chiến, cha ông ta đã đúc kết: “Tư tưởng có thông tát biển Đông cũng cạn”. Chính trị tinh thần có vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ mới nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ” - thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nhấn mạnh.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả việc xây dựng tiềm lực quan trọng này. Đó là sự kế thừa những giá trị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có sự vận dụng, phát triển phù hợp trong điều kiện mới; phát huy các giá trị về lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất hơn 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai…

Theo thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tiềm lực quốc phòng là một trong những nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh quốc phòng của một quốc gia. Việc xây dựng tiềm lực quốc phòng đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ các tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế - xã hội, QSQP… trong một tổng thể thống nhất, với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho rằng, việc tham mưu triển khai tốt các chuyên đề giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lịch sử hơn 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh… nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa, tin vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó, tạo sự đồng thuận, chung sức huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tiềm lực về chính trị tinh thần vững mạnh đã giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trong một lần kiểm tra tại Đồng Nai đã nhấn mạnh: “Chỉ tính riêng, việc đảm bảo an toàn các dịp lễ, tết và giữ an toàn tuyệt đối trong các hoạt động cách ly phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua đã khẳng định bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ LLVT Đồng Nai. Các đồng chí xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của LLVT Quân khu 7”.

Một kết quả nổi bật trong xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh thời gian qua chính là xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối quân đội và các hoạt động của LLVT. Trung bình trong nhiệm kỳ 2015-2020, có từ 77,78 - 94,44% tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức yếu kém.

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt bình quân từ 99,03-99,87%; trong đó có 14,46-17,91% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% chi bộ cấp đại đội có chi ủy; 170/170 chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy. Các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ trong LLVT tỉnh đều hoạt động hiệu quả, được Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh khen thưởng.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp thực hiện tốt phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, đã tổ chức hàng chục đợt công tác Dân vận, huy động trên 590 ngàn ngày công, giúp dân sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa quân dân, nhà tình nghĩa với kinh phí hàng tỷ đồng… góp phần để Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới...

* Gắn kết chặt chẽ các tiềm lực

Theo đại tá Bùi Đăng Ninh, phát huy vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QSQP trong từng kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Sự kết hợp này bảo đảm nguyên tắc, mỗi bước tăng trưởng về kinh tế phải gắn với sự gia tăng, tích lũy của tiềm lực QSQP vững mạnh. Chú trọng đầu tư xây dựng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu dân sinh vừa phục vụ nhiệm vụ QSQP khi cần thiết.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc tại H.Thống Nhất

Thực tế cho thấy, Đồng Nai đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố tiềm lực QSQP, xây dựng khu vực phòng thủ. Các ban chỉ đạo: Khu vực phòng thủ, Phòng không nhân dân, Phòng thủ dân sự tỉnh… thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng quy định, quy chế. Qua đó, làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ QSQP, hoạch định chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiềm lực QSQP và khu vực phòng thủ vững chắc. Đặc biệt tổ chức thành công đợt diễn tập khu vực phòng thủ “ĐN -2019” được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp triển khai đồng bộ công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, bảo đảm 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, còn tổ chức các lớp bồi dưỡng cho phóng viên báo, đài, chức sắc, chức việc các tôn giáo và trên 556 ngàn lượt học sinh, sinh viên. Tuyên truyền kiến thức QSQP cho hàng trăm ngàn lượt công nhân lao động trên địa bàn, góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức của các tầng lớp nhân dân về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp hiệu quả trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xử lý, giải quyết hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống. Trong đó, dân quân tự vệ phối hợp tuần tra trên 239 ngàn lượt; tham gia hơn 1,4 ngàn vụ việc, bắt hơn 2,3 ngàn đối tượng, thu hồi tài sản trên 1,4 tỷ đồng. LLVT tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng cho các tỉnh biên giới xây dựng các công trình bảo vệ Tổ quốc…

Thực hiện hiệu quả tiềm lực kinh tế - xã hội gắn với QSQP, Đồng Nai đã được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng chọn làm điểm thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Đó là xây dựng và đưa vào hoạt động các trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp; các trung đội tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt…

Từ những chỉ đạo thực hiện điểm, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động được 17/17 trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp; 44/44 trung đội tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% so với tổng dân số (đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 26,62%); 96,57% khu, ấp đội trưởng là đảng viên...

Theo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, bên cạnh thành tố cơ bản trung tâm chính trị tinh thần, tiềm lực quan trọng về kinh tế - xã hội và nhân tố cốt lõi về QSQP thì các tiềm lực như: khoa học công nghệ, nghiên cứu cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị… là những tiềm lực tiếp tục được đầu tư xây dựng. Qua đó, gắn kết chặt chẽ các nguồn tiềm lực để bảo đảm xây dựng nền QPTD vững chắc, chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202009/tang-cuong-tiem-luc-quoc-phong-3020574/