Tăng cường trang trí phục vụ cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi trong ngày hội lớn

Từ ngày 14 đến 18-5, lần lượt các đoàn kiểm tra số 1 và số 4 của Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) đã kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử tại các quận, huyện: Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì.

Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Trì.

Trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thành phố, các đơn vị được kiểm tra đều đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện của địa phương, thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của tiểu ban, duy trì nền nếp giao ban của tiểu ban.

Việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; trang trí khu vực bầu cử, phòng bỏ phiếu; tổ chức nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội, biên tập bản tin nội bộ, đăng tải các nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác bầu cử trên cổng thông tin điện tử; kiểm tra, rà soát các nội dung trang trí tuyên truyền tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, tuyến phố đặc biệt tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, xe kéo, xe lưu động cũng được tiến hành thường xuyên.

Đáng lưu ý, tại huyện Thạch Thất, việc cấp thẻ cử tri được thực hiện từ ngày 13-5-2021, thông qua đó đã kịp thời cập nhật, bổ sung hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri theo đúng quy định. Huyện đã tổ chức 21 hội nghị tập huấn theo đúng tiến độ với phương châm cầm tay chỉ việc, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; lắp đặt 188 cụm pa nô lớn, 477 pa nô nhỏ và 400 cờ phướn, 595 băng rôn, khẩu hiệu; căng treo 27.280 cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 16.375 mét cờ dây ở các khu trung tâm và các trục đường giao thông chính... Đồng thời, trang trí 155 khu vực bỏ phiếu, hoàn thành trước ngày 20-5-2021.

Đoàn kiểm tra số 4 kiểm tra công tác bầu cử tại quận Nam Từ Liêm.

Còn tại quận Nam Từ Liêm, công tác trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử tại tất cả trụ sở, cơ quan, đơn vị và 10 phường trên địa bàn với 102 điểm bầu cử đã cơ bản hoàn thành, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong ngày hội lớn. Công tác tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của quận, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, loa di động đang được đẩy mạnh.

Tại huyện Thanh Trì, Ủy ban Bầu cử huyện đã chủ động trong triển khai xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử, gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, nội dung và tiến độ các bước chuẩn bị cuộc bầu cử được triển khai bảo đảm đúng quy định. 1.071 tổ Covid-19 cộng đồng với 2.395 người tham gia “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm bắt những trường hợp đi về hoặc đi qua từ vùng dịch; yêu cầu những trường hợp này bắt buộc phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà theo quy định.

Để bảo đảm an toàn tại các điểm bầu cử, các thành viên đoàn kiểm tra số 1 và số 4 lưu ý các quận, huyện cần chú trọng hơn nữa về công tác phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ vật dụng y tế cần thiết tại các điểm bầu cử; cần bố trí khoảng cách theo đúng quy định, bổ sung vách ngăn giọt bắn tại bàn đón tiếp cử tri.

Bên cạnh đó, các quận, huyện lưu ý cách bố trí tại các khu vực bỏ phiếu, phải bảo đảm thông điệp “5K” của Bộ Y tế để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999807/tang-cuong-trang-tri-phuc-vu-cuoc-bau-cu-tao-khong-khi-vui-tuoi-trong-ngay-hoi-lon