Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 15.11, tại Hà Nội, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Tạp chí Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức Hội thảo 'Tăng cường truyền thông Dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài'.

Trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình. Điều 18 Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Tổng biên tập Tạp chí Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý Cao Thị Mai Phượng phát biểu khai mạc Hội thảo

Tổng biên tập Tạp chí Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý Cao Thị Mai Phượng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng biên tập Tạp chí Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý, Thông tấn xã Việt Nam Cao Thị Mai Phượng cho biết, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tương đối đông đảo với khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, nhu cầu tăng cường truyền thông Dự thảo chính sách, pháp luật là rất cần thiết. Việc truyền thông pháp luật sẽ góp phần giúp đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng, hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện, mạnh mẽ hơn. Điều này đã được xác định cụ thể tại Kết luận số 12-KL/TW ngày 12.8.2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được đề ra là "đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta" tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và "hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài".

Toàn cảnh Hội thảo

Phó Vụ trường Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên cho rằng thông qua việc đóng góp ý kiến, phản hồi đối với Dự thảo chính sách pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần gắn kết chặt chẽ khôi đại đoàn kết toàn dân, từ đó làm cho kiều bào càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, đồng thời giúp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, thể chế. Vì vậy, việc truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài được xem là cách thức, giải pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu mà Kết luận số 12-KL/TW đã xác định.

Hội thảo đã được nghe tham luận và trao đổi ý kiến xoay quanh một số vấn đề như: thực trạng và định hướng triển khai hoạt động thông tin, truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài; công tác phối hợp, thực tiễn và giải pháp; vai trò của báo chí đối ngoại trong truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài... Có thể thấy, đây là diễn đàn trao đổi, đề xuất các giải pháp tăng cường truyền thông Dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài và góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Nguyễn Ngân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tin-tuc1/tang-cuong-truyen-thong-du-thao-chinh-sach-phap-luat-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-i307931/