Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 15/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội Thảo 'Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài'. Hội thảo do Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp và Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum (Luật Việt Nam và Diễn đàn pháp lý) - Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức.

Theo các đại biểu, từ thực tiễn cho thấy, việc thực hiện phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật cho NVNONN chủ yếu được thực hiện đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Hoạt động truyền thông dự thảo chính sách chưa được chú trọng triển khai đồng bộ và hiệu quả. Hệ quả là gây ảnh hưởng đến chất lượng soạn thảo của văn bản quy phạm pháp luật cũng như hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách sau khi được ban hành, không sát với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, một số cơ quan chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí, chủ yếu coi công tác truyền thông là nhiệm vụ của báo chí chứ chưa xác định rõ đây chính là nhiệm vụ, là chức năng của cơ quan hành chính nhà nước, báo chí và các loại hình truyền thông khác là một trong những phương thức quan trọng để thực hiện công tác truyền thông chính sách.

Hôi thảo có sự đóng góp của nhiều tham luận và ý kiến nhằm cải thiện phát triển truyền thông về dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhiều ý kiến cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chính sách cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong nước với các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài trong việc trao đổi thông tin hai chiều và đẩy mạnh hoạt động truyền thông dự thảo chính sách pháp luật trên các nền tảng MXH để huy động sự tham gia đóng góp ý một cách rộng rãi, đa chiều từ cộng đồng dân cư trong nước và NVNONN một cách thiết thực, hiệu quả.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tang-cuong-truyen-thong-du-thao-chinh-sach-phap-luat-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai