Tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đảm bảo TTATGT - TTXH dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020 của lực lượng CSGT ngày 20-2.

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đảm bảo TTATGT - TTXH dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020 của lực lượng CSGT ngày 20-2.

Quang cảnh hội nghị.

Kiềm chế được tai nạn giao thông

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Phan Văn Thương, Phó trưởng Phòng CSGT cho biết, đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 15-12-2019 đến 14-2-2010, trong thời gian này, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Bước đầu được quần chúng nhân dân thành phố đồng tình, ủng hộ, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Theo đó, đã dừng xe kiểm tra 10.165 phương tiện, lập biên bản 167 trường hợp, tước GPLX 96 trường hợp, tạm giữ 167 phương tiện, phạt tiền hơn 960 triệu đồng.

Vào thời gian ra quân cao điểm, trên địa bàn xảy ra 10 vụ TNGT đường bộ, làm chết 9 người, bị thương 7 người. Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người và 2 người bị thương. Lực lượng CSGT đã dừng kiểm tra hơn 31.000 phương tiện, lập biên bản 11.796 trường hợp, ra quyết định xử phạt 11.219 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu hơn 8,1 tỷ đồng; tạm giữ 766 phương tiện và tước giấy phép lái xe 1.125 trường hợp.

Theo Thượng tá Phan Văn Thương, so với cùng kỳ 2019, giảm 3 vụ, 3 người chết. Để có được kết quả đó là nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền.

Hết lòng vì nhân dân phục vụ

Song song với công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền ATGT từ ngày 15-2-2019 đến 14-2-2020, qua công tác tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản trên tuyến, lực lượng CSGT đã phát hiện và phối hợp phát hiện 32 vụ, việc về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và các loại tội phạm khác. Phòng CSGT đã phát hiện và phối hợp phát hiện 14 vụ việc vận chuyển hơn 420 kiện hàng, 216 chai rượu ngoại, 70 cá thể dúi, hơn 20 bộ dụng cụ để sử dụng sisha, hơn 50 tẩu thuốc lá điện tử… không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có chứng nhận kiểm định an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Phòng CSGT còn phát hiện 1 tài xế điều khiển phương tiện dương tính với ma túy, phối hợp với CA TT-Huế đón chặn, bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch nước ngoài có hành vi cướp tài sản; phối hợp chặn bắt 1 đối tượng là hung thủ giết người, cướp tài sản đang trên đường bỏ trốn ra Nghệ An. Lực lượng CSGT CA các quận, huyện đã phát hiện và phối hợp phát hiện 2 vụ, việc hình sự; 4 vụ, việc về ma túy; 7 vụ, việc về môi trường…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân nhận xét, điểm nổi bật trong đợt cao điểm là việc huy động đông đảo lực lượng ra quân là trong 3 ngày Tết. Lực lượng CSGT đã "căng cơ" để đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết ngay từ ngày mồng 1, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. "Nhờ đó thay đổi tâm lý chủ quan, nhận thức của người dân trong những ngày Tết, góp phần hạn chế TNGT và nâng cao hình ảnh của lực lượng CSGT vì nhân dân phục vụ", Đại tá Lê Quốc Dân ghi nhận.

Để tiếp tục đảm bảo TTATGT trong thời gian đến, Đại tá Lê Quốc Dân chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm TTATGT theo Nghị định số 100/NĐ-CP, trong đó đẩy mạnh triển khai chuyên đề người điều khiển phương tiện sử dụng nồng độ cồn, ma túy khi tham gia giao thông; thường xuyên duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, chú trọng phương thức tuần tra, tập trung tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông. "Lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo TTATGT của cán bộ, chiến sĩ. Không được coi nhẹ, buông lỏng công tác quản lý TTATGT nói chung cũng như công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm", Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_220574_tang-cuong-tuan-tra-kiem-soat-dam-bao-tot-trat-tu-.aspx