Tăng cường tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự

Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn công tác TSQS năm 2020 và cụ thể hóa một số nội dung, yêu cầu trong TSQS.

Ban TSQS cấp huyện giao nhiệm vụ cho trợ lý, cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh tuyên truyền hướng nghiệp với đối tượng thanh niên ngoài quân đội ở địa phương mình; trong quý 1-2020 tiến hành tuyên truyền tại các trường THPT trên địa bàn. Ban TSQS cấp trung đoàn giao nhiệm vụ cho trợ lý, cán bộ phụ trách tuyển sinh có nhiệm vụ tuyên truyền hướng nghiệp cho hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong đơn vị mình.

Trợ lý, cán bộ phụ trách tuyển sinh cấp huyện (đối với địa phương) và cấp trung đoàn (đối với đơn vị), hằng năm lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền TSQS, báo cáo chỉ huy trưởng quận, huyện, thị xã, thành phố, trung đoàn và cấp tương đương phê duyệt kế hoạch thực hiện; sau đó báo cáo kết quả tuyên truyền cho cấp tỉnh, cấp sư đoàn, làm cơ sở để báo cáo cơ quan cấp trên. Việc trực tiếp tuyên truyền có thể là trợ lý tuyển sinh hoặc cán bộ khác trong đơn vị nắm chắc nội dung, có phương pháp truyền đạt phù hợp với đối tượng. Ban TSQS cấp tỉnh, huyện cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, sở giáo dục và đào tạo, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh, các phương tiện thông tin đại chúng... để tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp quân sự cho thanh niên, nhất là khu vực phía Nam, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo...

NGÔ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-tuyen-truyen-huong-nghiep-tuyen-sinh-quan-su-614098