Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tăng ni, phật tử

Sáng 16-7, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trường Hạ Cơ sở I, chùa Yên Vệ, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng chùa tinh tiến, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các tăng, ni, phật tử đã được lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh truyền đạt, phổ biến những kiến thức cơ bản về các quy định của Luật Giao thông đường bộ, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và các biện pháp phòng ngừa tội phạm, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về TTATGT.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp các tăng ni, phật tử nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm công dân và ý thức trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh tặng hoa và quà chúc mừng Trường Hạ cơ sở I và chùa Yên Vệ; tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, 20 phần quà cho các cháu học sinh Trường Tiểu học và THCS Khánh Phú có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; phối hợp với Viettel Ninh Bình và các doanh nghiệp tặng 200 mũ bảo hiểm cho các tăng, ni, phật tử và tặng 10 xe đạp cho các cháu học sinh ở xã Khánh An có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hội nghị, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh, Công an huyện Yên Khánh và Hội Phụ nữ Công an tỉnh hướng dẫn làm thủ tục cấp mới, cấp đổi Căn cước công dân cho 70 tăng, ni, phật tử tại Trường Hạ cơ sở I.

Quốc Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tang-cuong-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-cac-tang-ni-phat-tu-553543/