Tăng cường vai trò của Liên hợp quốc

Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ), ngày 29-1, Việt Nam chủ trì phiên họp trực tuyến của Ủy ban về Nam Xu-đăng, thảo luận về báo cáo của Nhóm chuyên gia (PoE) và việc triển khai các nghị quyết liên quan của LHQ. Ðại biện lâm thời Việt Nam tại LHQ, Ðại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh diễn biến tích cực tại Nam Xu-đăng; đánh giá cao vai trò của LHQ, các tổ chức các nước trong khu vực trong thúc đẩy hòa bình ở Nam Xu-đăng.

Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ), ngày 29-1, Việt Nam chủ trì phiên họp trực tuyến của Ủy ban về Nam Xu-đăng, thảo luận về báo cáo của Nhóm chuyên gia (PoE) và việc triển khai các nghị quyết liên quan của LHQ. Ðại biện lâm thời Việt Nam tại LHQ, Ðại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh diễn biến tích cực tại Nam Xu-đăng; đánh giá cao vai trò của LHQ, các tổ chức các nước trong khu vực trong thúc đẩy hòa bình ở Nam Xu-đăng.

Tại cuộc họp mở của HÐBA, với chủ đề “Hồi hương trẻ từ khu vực xung đột, từ trại về nhà: Kêu gọi hành động”, đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định, Việt Nam ủng hộ vai trò điều phối của LHQ và đóng góp của các tổ chức khu vực nhằm hỗ trợ các nước sau xung đột nỗ lực xóa nghèo, thúc đẩy phổ cập giáo dục và phát triển bền vững...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tang-cuong-vai-tro-cua-lien-hop-quoc-633627/