Tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Bài, ảnh: Hiển Dương

Thới Lai là huyện ngoại thành, địa bàn rộng, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Vì thế, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) còn gặp nhiều khó khăn... Trước tình hình này, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Nhờ vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 ở huyện đạt trên 92% dân số, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Cá nhân có thành tích tốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT được Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai biểu dương, khen thưởng.

Cá nhân có thành tích tốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT được Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai biểu dương, khen thưởng.

Các ban, ngành, đoàn thể huyện đã vào cuộc, thực hiện đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền về BHYT đến từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện phối hợp, tập trung tuyên truyền đến từng hộ gia đình về ý nghĩa nhân văn, quyền và lợi ích khi tham gia BHYT; chế độ, chính sách về BHYT. Việc tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh, truyền thông trực tiếp, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội của các đoàn thể...

Tại xã Trường Xuân B, các ban, ngành, đoàn thể chia nhiều nhóm nhỏ đến tận hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đạt trên 92% dân số. Ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi giao chỉ tiêu cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể và các ấp. Trung bình mỗi năm chúng tôi phát động 3 đợt cao điểm tuyên truyền. Sau mỗi đợt, chúng tôi kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt”.

Bà Nguyễn Thị Anh ở xã Trường Xuân B, chia sẻ, chồng bà bị bệnh mãn tính thường đến Trung tâm Y tế huyện khám, chữa bệnh. Nếu không có thẻ BHYT, chi phí điều trị bệnh sẽ rất lớn. Ông Huỳnh Văn Ngữ, nhân viên Đại lý thu BHYT ở ấp Thới Thanh B, xã Trường Xuân B, kể: “Trong quá trình tuyên truyền, tôi thường nêu những hoàn cảnh được hưởng lợi từ thẻ BHYT để người dân nắm. Đây là cách tuyên truyền thiết thực, từ đó, người “truyền tai” nhau đăng ký tham gia BHYT ngày một đông”.

Song song đó, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện cải tiến hình thức, xây dựng nội dung tuyên truyền, gắn việc tuyên truyền với thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Ông Huỳnh Văn Trạng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai, cho biết: “Nhân viên đại lý thu BHYT ở ấp thường là cán bộ hội nông dân, phụ nữ, ban công tác mặt trận… Đây là đầu mối tích cực vận động, đi sâu cơ sở, sát hội viên, người dân; đến từng ngõ, gõ từng nhà phổ biến, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về chính sách BHYT”. Các đoàn thể chủ động nắm bắt hoàn cảnh của đoàn viên, hội viên, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, không đủ điều kiện tham gia BHYT để có cách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Ðồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động hội viên thực hành tiết kiệm, tạo nguồn quỹ để giúp nhau mua BHYT chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Ông Lý Quốc Việt, Phó Giám đốc BHXH huyện Thới Lai, cho biết: “BHXH huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ bệnh nhân, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia”. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, kết quả tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 của huyện đạt được là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Ngành y tế cũng đã nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT và đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Từ đó, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, thuốc mới, hiệu quả điều trị cao.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tang-cuong-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-bao-hiem-y-te-a155443.html