Tăng cường xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch

Công an TP Tuy Hòa ra quân kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VĂN TÀI

Những ngày qua, các tổ tuần tra, kiểm soát công an các địa phương đã liên tục mở nhiều đợt ra quân cao điểm để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là nơi có số ca nhiễm, số lượng F1, F2 đang diễn biến phức tạp như: TP Tuy Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Tuy An… Quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử lý hành chính, xử lý hình sự nhiều trường hợp.

Vi phạm hành chính lẫn hình sự

Là địa phương có ít ca nhiễm COVID-19, nhưng ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Công an huyện Đồng Xuân đã thực hiện nghiêm quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện Đồng Xuân như: thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 19C và tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn toàn huyện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, huyện nhằm phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh từ địa bàn này sang địa bàn khác, cũng như vận động, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Theo thượng tá Trần Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, từ ngày 23/7 đến nay, công an huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức 1.971 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đối với 33 trường hợp ra đường không cần thiết, không đeo khẩu trang, không chấp hành biện pháp phòng dịch… với số tiền 66 triệu đồng. Nổi lên một số trường hợp người dân ngang nhiên ra đường như ông M.T (trú buôn Da Dù, xã Xuân Lãnh) đi xuống thị trấn La Hai để mua rượu trắng hay ông N.T.T (trú thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3) đi nhử chim cu... khi Đồng Xuân đang giãn cách xã hội và tập trung chống dịch.

Mới đây, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung (TX Đông Hòa) đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với 10 người ở khu phố Phú Hiệp 3 về hành vi đánh bạc và không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung, trong khi phường đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, thì tại nhà bà N.T.B ở khu phố Phú Hiệp 3 có 12 người (gồm 9 nữ, 3 nam) tổ chức đánh bài tứ sắc. 12 người này chia thành 3 chiếu bạc, mỗi ván đánh 10.000 đồng/người. Khi công an kiểm tra, 2 đối tượng bỏ trốn, nhưng lực lượng chức năng cũng đã xác định được các đối tượng này, hiện tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với TP Tuy Hòa, đây là địa phương có số lượng ca nhiễm, khu phố bị phong tỏa, cách ly y tế cao nhất của cả tỉnh, nhưng trong những ngày qua, người dân TP Tuy Hòa vẫn ngang nhiên ra đường, tụ tập mua bán gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cá biệt có trường hợp còn trốn tránh việc cách ly y tế. Cụ thể như ông L.H.Đ.T (trú phường 2) bị UBND TP Tuy Hòa xử phạt 7,5 triệu đồng vì đã có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Không chỉ xử lý hành chính, mới đây, Viện KSND TP Tuy Hòa ra cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố sang TAND TP Tuy Hòa để xét xử đối với bị can Nguyễn Tấn Thạch (SN 1992, thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) về tội chống người thi hành công vụ. Thạch có hành vi mang theo hung khí, dùng vũ lực cản trở Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND xã Bình Kiến vào tối 20/7 vừa qua.

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm

Theo thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều người ra đường không có lý do chính đáng nên càng làm cho nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 tăng cao. Trong đó, các trường hợp ra đường không mang khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, tập trung đông người nơi công cộng, bán hàng hóa không thiết yếu… vẫn còn xảy ra.

“Trong thời gian đến, ngoài duy trì các tổ truy vết, điều tra dịch tế, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm chốt, các khu cách ly, khu phong tỏa, Công an TP Tuy Hòa còn tiếp tục duy trì 4 tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở, Công an TP Tuy Hòa cũng chỉ đạo công an xã, phường tăng cường các tổ tuần tra, kiên quyết xử phạt nếu người dân không giải trình được lý do ra đường chính đáng theo quy định. Nhất là các vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19”, thượng tá Sơn nhấn mạnh.

Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng ca nhiễm COVID-19 ở huyện Phú Hòa liên tục tăng. Trước tình hình đó, công an huyện này đã phối hợp với các địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng 24/24 giờ tại 7 chốt kiểm dịch các địa bàn giáp ranh, 51 khu vực phong tỏa; quản lý và đảm bảo tại 5 khu cách ly, các tổ đảm bảo an ninh trật tự, truy vết. Ngoài ra, địa phương còn duy trì 3 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch bệnh để thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, huyện trong việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng Công an huyện Phú Hòa, cho biết thêm: “Bên cạnh việc xử lý nghiêm vi phạm, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phú Hòa cũng kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng dịch để ngăn chặn lây lan dịch bệnh, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm cách ly, phong tỏa nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Qua theo dõi và nắm tình hình, trên địa bàn Phú Yên vẫn còn một số vụ việc liên ngành cấp huyện chưa có sự thống nhất cao trong việc phối hợp xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Do vậy, Viện KSND tỉnh đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Chánh án TAND tỉnh phối hợp chỉ đạo Cơ quan CSĐT, TAND cấp huyện tăng cường phối hợp Viện KSND cùng cấp trong việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nếu vụ án đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn thì xem xét quyết định áp dụng; đối với vụ án không đủ điều kiện thì thời hạn giải quyết không quá 1/2 thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Hướng dẫn 45 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để răn đe, giáo dục và phòng ngừa.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Trung Hưng

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/261965/tang-cuong-xu-ly-cac-vi-pham-ve-phong-chong-dich.html