Tăng dần ảnh hưởng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm các nước châu Phi sau khi ghé vịnh Ba Tư trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan tiếp đón trong chuyến thăm UAE - Ảnh: Reuters

Chuyến đi tới các quốc gia Hạ Sahara gồm Senegal, Rwanda, Nam Phi và Mauritius lần này nhằm củng cố và tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Lục địa đen không chỉ mang lại lợi ích thương mại cho Trung Quốc, mà còn là nơi cung cấp nhiều nguyên liệu thô mà Bắc Kinh không thể kiếm được ở nơi khác. Mặc dù Trung Quốc bị các nhà hoạt động cáo buộc lợi dụng khai thác tài nguyên, nhân công rẻ, nhưng các nước châu Phi lại đang dần trở thành đồng minh của Trung Quốc tại LHQ, thông qua những lá phiếu ủng hộ.

Ảnh hưởng tăng dần của Trung Quốc tại châu Phi xuất phát từ chính sách hiện diện liên tục và sâu rộng của Bắc Kinh, từ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khai khoáng, tài trợ chương trình giáo dục, truyền thông, cho đến việc ưu tiên ngoại giao. Việc chọn Djibouti làm nơi đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài rõ ràng là quyết định đầy tính toán của Trung Quốc ở châu Phi. Nằm bên bờ vịnh Aden và cửa ngõ vào Biển Đỏ, Djibouti có vị trí trọng yếu khi có thể kiểm soát những tuyến hàng hải huyết mạch. Tham vọng siết chặt vai trò của Trung Quốc tại lục địa đen giờ đây tiếp tục được thể hiện rõ qua dự án Vành đai, Con đường.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tang-dan-anh-huong-985360.html