Tăng giá nhiên liệu, Indonesia hỗ trợ tiền mặt cho dân nghèo

Nhằm giảm tác động của việc tăng giá nhiên liệu, Chính phủ Indonesia đang nỗ lực phân phối trợ cấp tiền mặt tới 20,6 triệu hộ gia đình nghèo trên khắp đất nước.

Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia, Tri Rismaharini, cho biết trong tổng số 20,6 triệu hộ gia đình trong diện được nhận hỗ trợ, đến nay chính phủ Indonesia đã sẵn sàng cấp tiền mặt cho 18,4 triệu hộ gia đình.

Chợ phụ tùng xe đạp Jakarta đông khách trong bối cảnh giá xăng tăng.

Chợ phụ tùng xe đạp Jakarta đông khách trong bối cảnh giá xăng tăng.

Theo Bộ trưởng Rismaharini, Indonesia thực hiện chương trình trợ cấp này theo 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu triển khai ngay trong tháng 9 và giai đoạn hai triển khai vào đầu tháng 12/2022. Ở mỗi giai đoạn, mỗi hộ gia đình nghèo được hỗ trợ 300.000 rupiah (tương đương 472.000 đồng). Với những người cao tuổi và người không có khả năng tới địa điểm nhận hỗ trợ, nhân viên nhà nước Indonesia sẽ đến tận nhà trao tiền.

Để thực hiện các đợt phát tiền mặt cho người nghèo, Chính phủ Indonesia phân bổ ngân sách thêm 24.170 tỷ rupiah. Trong đó, Chính phủ Indonesia huy động 9,6 nghìn tỷ rupiah để trợ cấp cho 16 triệu công nhân có mức lương tối đa hàng tháng là 3,5 triệu rupiah (hơn 5.500.000 đồng). Mỗi người sẽ được nhận khoảng 600.000 rupiah. Bộ Các vấn đề xã hội Indonesia thiết lập “đường dây nóng” và triển khai 70.000 nhân viên trên khắp đất nước giám sát chương trình.

Các biện pháp hỗ trợ người thu nhập thấp được đưa ra ngay sau khi chính phủ Indonesia hôm 3/9 quyết định tăng 30% giá nhiên liệu đã được trợ giá. Theo đó, giá xăng được trợ cấp tăng từ 7.650 rupiah (0,51 USD)/1 lít lên 10.000 rupiah (0,67 USD)/1 lít, trong khi giá dầu diesel tăng từ 5.150 rupiah/1 lít lên 6.800 rupiah/1 lít. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh đây là lựa chọn cuối cùng do ngân sách trợ giá nhiên liệu liên tục tăng, buộc chính phủ phân bổ lại khoản hỗ trợ.

Năm 2022, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng trợ cấp năng lượng lên 502.000 tỷ rupiah (tương đương 34 tỷ USD), gấp ba lần ngân sách ban đầu, do giá năng lượng toàn cầu tăng và đồng nội tệ mất giá. Nếu không tăng giá nhiên liệu, ngân sách trợ cấp năng lượng của Indonesia dự báo phải lên đến 698.000 tỷ rupiah. Trước đó, chính sách trợ giá nhiên liệu của chính phủ Indonesia đã góp phần giữ mức lạm phát của nước này ở mức thấp hơn so với một số nước trong khu vực

Một số chuyên gia kinh tế nhận định việc điều chỉnh giá nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ Indonesia trong bối cảnh còn chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch Covid-19./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tang-gia-nhien-lieu-indonesia-ho-tro-tien-mat-cho-dan-ngheo-post967840.vov