TĂNG GIỜ LÀM THÊM CẦN TRẢ LƯƠNG THEO LŨY TIẾN

Thời gian vừa qua, Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã và đang được dư luận quan tâm với đề xuất của Chính phủ nâng khung giờ làm thêm tối đa đối với người lao động từ 300 tới 400 giờ/năm. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu làm thêm giờ cần được tính tiền lương theo lũy tiến để đảm bảo tăng thêm thu nhập và ổn định đời sống. Đối với người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/8/tang-gio-lam-them-can-tra-luong-theo-luy-tien/255484