Tặng hệ thống điện mặt trời cho đồng bào thiểu số huyện Vân Canh, Bình Định

Chiều qua (15/1), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các nhà trợ tổ chức bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời tặng đồng bào dân tộc thiểu số làng Canh Tiến, xã vùng cao Canh Liên, huyện Vân Canh.

Làng Canh Tiến có khoảng 500 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, Chăm, Tày với gần 72% là hộ nghèo. Canh Tiến có địa hình bị bao bọc bởi núi, rừng và lòng hồ thủy lợi, không có đường giao thông và là 1 trong 3 làng còn lại ở tỉnh Bình Định chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tặng quà cho người dân ở Canh Tiến- Vân Canh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tặng quà cho người dân ở Canh Tiến- Vân Canh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và một số đơn vị khác đã đầu tư, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tới tận 153 hộ gia đình, nhà văn hóa thôn và nhà rông của làng với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Hệ thống điện năng lượng mặt trời đưa vào sử dụng đáp ứng một phần nhu cầu điện sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Tặng quà tết cho bà con đồng bào.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định trao 160 suất quà tết trị giá 80 triệu đồng tặng bà con trong làng. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết:“Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống người dân một làng hết sức khó khăn. Qua dự án này thì đã giải quyết cơ bản việc thắp sáng sinh hoạt cho bà con làng Canh Tiến. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo sẽ tiếp tuc lắp điện mặt trời cho các làng còn lại chưa có điện với quyết tâm trong năm 2021 này cơ bản giải quyết xong vấn đề điện mặt trời cho tất cả làng còn lại./.”

Thành Long/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tang-he-thong-dien-mat-troi-cho-dong-bao-thieu-so-huyen-van-canh-831017.vov