Tăng hiệu quả xúc tiến đầu tư vào thị trường trọng điểm

Những năm qua, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được coi là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ bên lề APEC tại San Francisco, Mỹ (Ảnh: Võ Huy)

Long An là điểm đến hấp dẫn, hiệu quả

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng, trong bối cảnh hiện nay, mặc dù có những khó khăn, thách thức nhưng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp (DN) quốc tế đã và đang tìm kiếm các địa điểm đầu tư nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong đó, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn.

Long An đang có nhiều thuận lợi trong môi trường đầu tư, bởi nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chiến lược quan trọng trong việc kết nối giữa TP.HCM với Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh chú trọng đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hình thành các nút giao đấu nối hệ thống giao thông liên vùng, kết nối các khu, cụm công nghiệp với TP.HCM và các tỉnh liền kề. Công tác cải cách hành chính cũng được chỉ đạo quyết liệt và có bước tiến đáng kể. Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 10 trong 63 tỉnh, thành phố. Nhiều tổ chức, DN, chuyên gia uy tín quốc tế đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh.

Thêm vào đó, Long An là một trong những địa phương tâm dịch Covid-19 nhưng sớm kiểm soát dịch bệnh, thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Đặc biệt, sau dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ổn định. Điều này giúp tỉnh nhận được sự cộng hưởng về phát triển công nghiệp, đô thị và trở thành điểm đến đầu tư thật sự hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp, 21 cụm công nghiệp hoạt động và gần 15.000ha đất công nghiệp có thể thu hút đầu tư. 10 tháng của năm 2023, số dự án (DA) đầu tư nước ngoài tăng cả về DA lẫn vốn. Theo đó, tỉnh cấp mới 95 DA (tăng 47 DA) với tổng vốn đăng ký mới là 556 triệu USD (tăng 235 triệu USD). Ngoài ra, còn có một số DA điều chỉnh tăng vốn.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.228 DA đầu tư nước ngoài đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký trên 10,5 tỉ USD. Với số DA đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, minh chứng rằng môi trường đầu tư của tỉnh thật sự là điểm đến hàng đầu và đáng tin cậy. Tỉnh có những DA lớn đến từ các nhà đầu tư có thương hiệu toàn cầu như Pepsi, Coca-Cola, Avery Dennison, Lotte,…

Chủ động, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Lãnh đạo tỉnh tham quan Hội chợ La Habana, Cuba năm 2023 (Ảnh: Võ Huy)

Thông tin từ Sở Ngoại vụ, thời gian qua, Sở chủ trì thúc đẩy hoạt động kết nối hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực với các địa phương nước ngoài để tạo điều kiện cho công tác xúc tiến đầu tư. Sở phối hợp tốt các sở, ngành liên quan tổ chức thành công các cuộc họp, hội nghị, đối thoại, hỗ trợ DN, các đoàn xúc tiến đầu tư và xúc tiến lao động với các đối tác nước ngoài, xây dựng hình ảnh, truyền thông, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh tổ chức thành công nhiều đoàn công tác nước ngoài tại Trung Quốc (Đài Loan), Nhật Bản, Hàn Quốc, Cuba, Hoa Kỳ,... Qua các chuyến công tác, lãnh đạo tỉnh, DN đã ký kết nhiều bản ghi nhớ cũng như thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với nhiều địa phương quốc tế về hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, cung cấp lao động.

Đơn cử, tháng 11/2023, tại TP.Los Angeles (Hoa Kỳ) diễn ra Hội nghị gặp gỡ DN Việt Nam và Hoa Kỳ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Phòng Thương mại khu vực Los Angeles và các tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài đồng tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của Đoàn công tác tỉnh Long An và lãnh đạo các tập đoàn, DN, doanh nhân Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, xuất, nhập khẩu, dịch vụ, logistics, giáo dục,...

Trong khuôn khổ các chương trình của hội nghị, các chuyên gia hàng đầu của các tổ chức, hiệp hội thương mại và đầu tư nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp các DN Việt Nam xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ và toàn diện. Cũng tại đây, các DN, nhà đầu tư Hoa Kỳ trao đổi, thảo luận trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Long An. Qua trao đổi, nhiều DN Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh và cam kết sẽ ưu tiên quan tâm nghiên cứu, đầu tư tại Long An.

Ngoài Hoa Kỳ, tại các lần xúc tiến đầu tư ở nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, cộng đồng DN, tổng lãnh sự, tham tán thương mại tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều đánh giá cao môi trường đầu tư tại Long An, thảo luận nhiều giải pháp và thúc đẩy mối liên kết giữa các bên, tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ hợp tác, đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cho biết, các hoạt động xúc tiến đầu tư được tập trung, khẩn trương thực hiện cả trong nước và tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài giúp tỉnh thu hút đầu tư và DN kết nối giao thương cùng nhau. Qua các cuộc xúc tiến đầu tư, Long An gặt hái nhiều kết quả tích cực, DN đến tìm hiểu môi trường và xúc tiến đầu tư nhiều hơn.

Tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư DN nước ngoài vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp 4.0 tự động hóa, sản xuất linh kiện - thiết bị điện tử và phần mềm, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; phát triển đô thị sinh thái thông minh; dịch vụ cảng biển logistics; DA thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững KT-XH của tỉnh; gắn với gia tăng sản xuất nội địa cũng như xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Út cũng chia sẻ, trong quá trình thu hút đầu tư, chính quyền tỉnh cũng thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường. Hiện nay, tỉnh tích cực hỗ trợ nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết để đón làn sóng đầu tư, gồm chuẩn bị về mặt bằng sạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, năng lượng, nguồn cung lao động có tay nghề, nâng cao năng lực cho các DN trong nước để tham gia chuỗi giá trị cùng với DN đầu tư từ nước ngoài để cùng nhau phát triển./.

Gia Hân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tang-hieu-qua-xuc-tien-dau-tu-vao-thi-truong-trong-diem-a168786.html