Tang lễ 'vua bóng đá' Pele: Xe cứu hỏa rước linh cữu khắp đường phố Santos

Quan tài Pele đã đến nghĩa trang và được khiêng vào bên trong. Trời bắt đầu đổ mưa như khóc thương Vua bóng đá khi xe cứu hỏa chở linh cữu ông vừa tới nơi. Trước đó, linh cữu Pele đã được chở khắp đường phố Santos để người dân tiễn đưa huyền thoại lần cuối cùng.

Tang lễ của Vua bóng đá Pele đã được tổ chức tại Sân vận động Vila Belmiro - nơi Pele bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình. Linh cữu của Pele được đặt giữa sân vận động, với gương mặt thanh thản ngủ yên như "thiên thần".

Có lẽ giờ phút này, Pele đã có thể cùng chơi bóng đá với huyền thoại bóng đá người Argentina - Diego Maradona trên thiên đường, như lời ông đã viết để tiễn đưa người bạn của mình thuở nào.

Sau lễ tang ở Sân vận động Vila Belmiro, quan tài Pele được đưa lên xe cứu hỏa và chở khắp thành phố Santos để người dân có thể tiễn đưa Vua bóng đá lần cuối.

Sau lễ tang ở Sân vận động Vila Belmiro, quan tài Pele được đưa lên xe cứu hỏa và chở khắp thành phố Santos để người dân có thể tiễn đưa Vua bóng đá lần cuối.

Hàng trăm nghìn người dân nối nhau đi theo xe cứu hỏa chở linh cữu Pele rời khỏi Sân vận động Vila Belmiro

Hàng trăm nghìn người dân đã vào sân vận động để được nhìn thần tượng của mình lần cuối. Tổng thống Brazil và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng vào Sân vận động Vila Belmiro để viếng Vua bóng đá Pele.

Tổng thống Brazil xúc động vào viếng Vua bóng đá Pele

Sau tang lễ, xe cứu hỏa chở linh cữu Pele rời khỏi sân vận động và rước khắp đường phố Santos để người dân thành phố quê hương ông tiễn biệt huyền thoại bóng đá lần cuối.

Quan tài Pele được đặt trên nóc xe cứu hỏa và diễu hành trên khắp đường phố. Truyền thống dùng xe cứu hỏa để trở linh cữu là cách để người Brazil bày tỏ lòng tôn kính tới người đã khuất. Truyền thống này có vẻ khá lạ lẫm với các quốc gia khác nhưng lại quen thuộc với người Brazil.

Trước đây, một người đồng đội Brazil của Pele cũng được tưởng niệm trong tang lễ với nghi lễ tương tự. Linh cữu cầu thủ Garrincha đã được đặt trên nóc xe cứu hỏa và diễu hành khắp đường phố Rio de Janeiro quê hương ông.

Xe tang còn đi qua bờ biển thơ mộng của thành phố để Vua bóng đá Pele có thể ngắm bãi biển tuyệt đẹp của quê hương.

Xe tang cũng đi qua ngôi nhà nơi người mẹ yêu dấu 100 tuổi của Pele đang ở. Sau khi xe cứu hỏa chở linh cữu Pele đi khắp thành phố Santos, cuối cùng tới tòa cao ốc nghĩa trang, nơi huyền thoại bóng đá sẽ an nghỉ mãi mãi ở quê hương ông.

Xe tang đi qua nơi người mẹ 100 tuổi đã từng tần tảo nuôi dưỡng Vua bóng đá Pele những ngày ông còn thơ ấu

Người vợ của Pele "nước mắt lưng tròng" trong lễ tưởng niệm Vua bóng đá tại Sân vận động Vila Belmiro

Linh cữu vua bóng đá Pele rời sân vận động

Pele là một anh hùng ở Santos, nơi ông đã làm nên tên tuổi của mình

Không thể đánh giá số người chính xác tham dự lễ tang Pele nhưng ước tính cho thấy, hơn 200.000 người đã tỏ lòng thành kính trước Vua bóng đá Pele trong suố 24 giờ cầu nguyện.

Nghĩa trang Tưởng niệm Necrópole Ecumenica, nơi Pele sẽ được yên nghỉ ở tầng 9 (số 9 là số áo mà người cha ruột của Pele đã mang khi còn là một cầu thủ bóng đá và truyền tình yêu bóng đá cho Pele).

Pele là một anh hùng ở Santos, nơi ông đã làm nên tên tuổi của mình

Một số hình ảnh cảm động khi linh cữu huyền thoại bóng đá Pele diễu hành khắp đường phố Santos trong niềm tự hào và tiếc thương của người dân Brazil:

Nguyễn Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tang-le-vua-bong-da-pele-xe-cuu-hoa-ruoc-linh-cuu-khap-duong-pho-santos-16923010412540867.htm