Tăng mảng xanh hướng tới phát triển bền vững đô thị Vinh

Việc quy hoạch lại hệ thống cây xanh một cách đồng bộ và khoa học đã góp phần hình thành dáng nét đô thị văn minh, hiện đại cho thành phố Vinh.

Hiện nay, thành phố Vinh đang thực hiện nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường, trong đó có dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách.

Điều dễ nhận thấy là hệ thống cây xanh bị chặt gây mất mỹ quan đô thị nhất là giữa tiết trời nắng nóng của mùa hè hầm hập, oi bức của xứ Nghệ, cộng thêm hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng bê tông càng làm cho người dân sống bên đường và người đi đường có cảm giác ngột ngạt bởi chỗ nào cũng đường nhựa, bê tông, ngổn ngang đất đá,... Và, điều đó cũng cho ta thấy bóng mát của cây xanh quan trọng đến thế nào!.

TP Vinh đang triển khai dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách của UBND TP. Vinh, hệ thống cây xanh hai bên đoạn đường này đã được quy hoạch lại để đồng bộ với hạ tầng đô thị. Ảnh: PV

TP Vinh đang triển khai dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách của UBND TP. Vinh, hệ thống cây xanh hai bên đoạn đường này đã được quy hoạch lại để đồng bộ với hạ tầng đô thị. Ảnh: PV

Vấn đề đặt ra là việc chặt cây xanh trên tuyến đường này cũng nhận được nhiều ý kiến thể hiện quan điểm, ý kiến trái chiều của một số người dân trên địa bàn thành phố. Một luồng ý kiến bày tỏ băn khoăn: “Đang mùa hè đem chặt hết cây đi thì nóng lắm”, “thay thế các cây xanh rất tiếc”, “đi ngoài đường nắng nóng, có bóng mát cây xanh vẫn tốt hơn”,… Có luồng ý kiến lại cho rằng: “gọn gàng trước mùa mưa bão”, “mùa hè hay mưa giông chặt đi khỏi gãy cành”, “việc làm cần thiết cho tương lai”,…

Điều đó cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao thành phố Vinh lại chặt hết cây xanh trên dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách?.

TP Vinh chặt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão. Ảnh: PV

Qua tìm hiểu được biết, nằm trong dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách của UBND thành phố Vinh, hệ thống cây xanh hai bên đoạn đường này đã được quy hoạch lại để đồng bộ với hạ tầng đô thị. Bởi vì hàng cây cũ nhiều chủng loại được người dân trồng tự phát, không theo hàng, lối, nhiều cây thiếu mỹ quan, sinh trưởng kém và bị sâu bệnh, có nguy cơ gãy đổ cao.

Trước khi triển khai dự án, thành phố cũng đã lấy ý kiến các hộ dân hiện đang sống hai bên đường, hầu hết mọi người đều đồng thuận và nhất trí cao. Dự án hoàn thành sẽ tạo được sự thống nhất, bảo đảm chất lượng cây xanh, hiệu quả lâu dài, thẩm mỹ và góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, đồng bộ về giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường… để trở thành một khu phố văn minh, hiện đại hơn.

Dòng kênh Bắc ở TP Vinh trở nên thơ mộng bởi hàng cây xanh mướt điểm xuyết những chùm hoa vàng nổi bật. Ảnh: PV

Được biết, trước thực trạng hệ thống cây xanh đô thị ở thành phố Vinh còn nhiều bất cập, trong đó cần có sự thay thế tạo sự đồng bộ. Một số tuyến đường đã được thành phố Vinh nghiên cứu trồng thêm cây xanh tạo diện mạo mới và điểm nhấn cho thành phố, đã nhận được nhiều đánh giá tích cực cũng như sự hưởng ứng từ mọi tầng lớp nhân dân.

Đơn cử như việc trồng hàng trăm cây giáng hương dọc tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách. Đến nay, hàng giáng hương đã lên cao, xòe tán rợp bóng mát. Vào mỗi độ cây nở hoa, cả tuyến phố vàng rực màu hoa giáng hương, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp tươi mới, đầy sức sống của đô thị trung tâm của tỉnh.

Hàng cây hoa giáng hương dọc đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Lâm Tùng

Các dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và cây xanh đường Hồ Tùng Mậu đoạn từ ngã năm Bưu điện đến đường Vương Thúc Mậu và đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Lê Hồng Phong hoàn thành hệ thống cây xanh, góp phần cho vỉa hè, mặt phố đẹp hơn, hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, việc trồng lại hệ thống cây xanh ở trên các tuyến đường đã làm đổi hoàn toàn diện mạo hình ảnh của con đường, trở thành điểm chụp ảnh check-in hay trú mát lý tưởng của người dân. Đi cùng với đó, việc chỉnh trang đô thị cũng giúp người dân thành phố Vinh thay đổi nhận thức, phong cách sống và ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng.

Việc trồng lại hệ thống cây xanh góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, mỹ quan của nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Ảnh: PV

Có thể thấy việc quy hoạch lại hệ thống cây xanh một cách đồng bộ và khoa học đã góp phần hình thành dáng nét của đô thị văn minh, hiện đại cho thành phố Vinh. Vấn đề đặt ra ở đây là dự án nằm trên trục đường chính có mật độ người và các phương tiện tham gia giao thông lớn nên nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công, có kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế những phiền hà không cần thiết cho người dân sống hai bên đường chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án.

Nhất là việc trồng cây xanh đường phố để tạo bóng mát, cảnh quan và bảo vệ môi trường, không phải là việc trồng cho có rồi sau này lại phá đi chỉ vì thấy chúng không còn thích hợp.

Trồng cây là công việc cho tương lai, chính quyền phải xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn chủng loại cây trồng trong đô thị theo chức năng môi trường, phù hợp đặc điểm của không gian vị trí, đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ, mỹ quan đô thị cũng như công năng và mục đích sử dụng để tránh lãng phí. Đồng thời, tăng mảng xanh hướng tới phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tuấn Anh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tang-mang-xanh-huong-toi-phat-trien-ben-vung-do-thi-vinh-post269450.html